Việc quân chính phủ Syria sụp đổ nhanh trước đòn tấn công của phiến quân khiến nhiều người lính Nga ở đây đã không kịp sơ tán và bị kẹt lại trong vòng vây của các tay súng đối địch.
Cuối tuần vừa qua, phiến quân dưới sự lãnh đạo của lực lượng HTS đã tấn công dữ dội và chiếm thành phố Aleppo, khiến chính quyền Syria phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trong nhiều năm.
Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia đối lập đồng thời là thành viên đoàn phe đối lập Badr Jamous cho biết sẽ có phiên họp với Chính phủ Syria vào 16 giờ ngày 11/2.
Đặc phái viên Liên hợp quốc Lakhdar Brahimi cho biết chính quyền Syria và phe đối lập đã nhất trí gặp mặt trong cùng một phòng để đàm phán hòa bình tại Geneva trong ngày 25/1.
Một nguồn tin chính thức của Bộ Ngoại giao Syria ngày 27/11 cho biết Damascus đã bác bỏ việc loại trừ Tổng thống Bashar al-Assad khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh rằng hành động quân sự của Mỹ sẽ chỉ "giới hạn và cân xứng" - các cuộc tấn công là nhằm trừng phạt việc Syria sử dụng vũ khí hóa học chứ không phải với ý nghĩa rằng quân đội Mỹ đứng đằng sau phiến quân để đánh bại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Mỹ không vội vã tham chiến, mà đang lập kế hoạch cho một cuộc chiến có lịch trình chính xác và phù hợp. Washington mong muốn tấn công Syria nhanh chóng và sau đó rút lui.