Australia phản hồi đề xuất của Indonesia về vụ nghe lén

Thủ tướng Australia cho biết sẽ cân nhắc ký một bộ quy tắc ứng xử mà Indonesia đề xuất nhằm kiểm soát các hoạt động do thám giữa 2 nước.

Ngày 27/11, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết sẽ cân nhắc kế hoạch ký một bộ quy tắc ứng xử mà Indonesia vừa đề xuất nhằm kiểm soát các hoạt động do thám giữa hai nước.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Abbott nhận định đề xuất mà Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono vừa đưa ra là rất tích cực, theo đó các đặc phái viên sẽ gặp nhau trong vài ngày tới để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quan hệ.

Ông Abbott đánh giá đây là hướng đi đúng đắn nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao song phương đang bị đe dọa bởi vụ bê bối nghe lén vừa bị tiết lộ, đồng thời nhấn mạnh Australia mong muốn có một giải pháp nhanh gọn, nhưng mạnh mẽ và lâu dài.

Phản hồi trên của Thủ tướng Abbott đưa ra sau khi Tổng thống Indonesia nêu hướng giải quyết vụ tình báo Australia nghe lén điện thoại của ông và một số quan chức Indonesia khác.

Trước đó, ngày 23/11, ông Abbott đã gửi thư cho ông Yudhoyono để giải thích về vụ bê bối nghe lén và cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào trong tương lai gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước.

Trong cuộc họp nội các ngày 26/11 bàn về mối quan hệ tương lai giữa Indonesia và Australia, Chính phủ Indonesia đã đưa ra phương án quyết vụ bê bối nghe lén này theo đó, các quan hệ song phương sẽ được khôi phục nếu Chính phủ Australia ký một nghị định thư về ứng xử và bộ quy tắc ứng xử.

Trong một diễn biến liên quan, Indonesia cho biết sẽ yêu cầu Hàn Quốc và Singapore giải thích về sự liên quan trong hoạt động của Australia và Mỹ nghe lén điện thoại các nhà lãnh đạo Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cũng trong cuộc họp nội các ngày 26/11, Tổng thống Yudhoyono đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa yêu cầu lời giải thích rõ ràng từ Hàn Quốc và Singapore, sau khi có thông tin cho rằng hai nước này dính líu đến vụ bê bối trên.

Trước đó, tờ Sydney Morning Herald (Australia) số ra ngày 25/11 đã đăng lại một bản đồ tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) được tờ NRC Handelsblad của Hà Lan công bố.

Theo đó, Singapore và Hàn Quốc đóng vai trò chính trong mạng lưới tình báo “Five Eyes” gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục