Thỏa thuận về thời gian nối lại hoạt động xuất nhập khẩu tôm hùm đá sống giữa hai nước được đưa ra tại cuộc gặp Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng Lý Cường, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Lào.
Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Australia để tăng cường các mối liên lạc, đối thoại, làm sâu sắc thêm lòng tin, mở rộng hợp tác thực tế và giải quyết hợp lý các khác biệt.
Trong thông cáo chung ngày 9/8, các bộ trưởng thương mại và nông nghiệp Australia cho biết hai công ty CBH Grain và Emerald Grain Australia sẽ có thể nối lại giao dịch lúa mạch với Trung Quốc.
Tiến sỹ Ye Xue nhận định, ngoại giao bị gạt sang một bên và việc quản lý sai kỳ vọng của hai bên là những nguyên nhân chính đưa quan hệ Australia-Trung Quốc vào vòng xoáy đi xuống trong vài năm qua.
Theo Ngoại trưởng Penny Wong, bước đi đầu tiên để ổn định mối quan hệ Australial-Trung Quốc là giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước bởi "các biện pháp phong tỏa không có lợi cho cả hai.”
Phó thủ tướng Australia Richard Marles khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này và Canberra muốn tiếp cận mối quan hệ với Bắc Kinh từ góc độ chuyên nghiệp.
Trong các cuộc họp với những người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của Australia sẽ thảo luận các biện pháp chống lại những biện pháp gây sức ép kinh tế của Trung Quốc.
Báo cáo ngân sách liên bang 2021-2022 của Australia cho biết nhiều mặt hàng bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc đã được chuyển hướng thành công sang các thị trường xuất khẩu khác.
Một năm qua với rất nhiều căng thẳng trong quan hệ Australia-Trung Quốc, hãng ABC (Australia) nhận xét năm 2020, có vẻ như không có tháng nào mà 1 trong 2 bên không có hành động xúc phạm bên kia.
Xuất khẩu quặng sắt của Australia sang Trung Quốc tăng vọt trong khi đồ gia dụng và đồ văn phòng do Bắc Kinh sản xuất cũng được người dân Xứ Chuột túi mua sắm nhiều trong đại dịch COVID-19.
Bất chấp tất cả những căng thẳng giữa các chính trị gia Australia và Trung Quốc, các liên kết thương mại giữa hai nước vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết và các liên kết này có khả năng càng sâu sắc thêm.
Trước đó, Trung Quốc đã từ chối khi Bộ trưởng Thương mại Australia yêu cầu điện đàm về việc Bắc Kinh "cấm cửa" 4 nhà xuất khẩu thịt bò lớn của Australia với lý do vi phạm nhãn mác và chứng nhận thú y.
Ngoại trưởng Trung Quốc và người đồng cấp Australia hy vọng quan hệ giữa hai nước có thể tiếp tục phát triển lành mạnh sau những biến động liên quan tới chính phủ Australia tiền nhiệm.
Ngoại trưởng Australia Julia Bishop cho biết bà và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị sẽ đồng chủ trì cuộc Đối thoại Chiến lược và Ngoại giao Australia-Trung Quốc lần thứ tư tại Canberra.
Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh hai bên vừa đạt nhiều bước tiến lớn trong quan hệ song phương, đặc biệt là việc ký kết Thỏa thuận Tự do Thương mại (FTA) Australia-Trung Quốc.