Australia: Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất bốn năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp ở Australia đã tăng lên mức cao nhất 4 năm qua, đặt chính phủ mới phải ứng phó với một cuộc khủng hoảng việc làm.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Australia trong tháng 8/2013 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm qua, đặt chính phủ sắp tới của Thủ tướng đắc cử Tony Abbott trước nguy cơ phải ứng phó với một cuộc khủng hoảng việc làm.

Thị trường cổ phiếu tại Australia đang phát triển mạnh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng nền kinh tế nước này thực tế đã mất đi gần 11.000 việc làm toàn thời gian cũng như bán thời gian trong tháng 8 vừa qua, dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp lên đến 5,8%, so với 5,7% trong tháng Bảy.

Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 9/2009. Số người thất nghiệp trong tháng Tám tăng thêm hơn 9.000 người, lên mức 714.000 người. Trong khi đó, thời gian làm việc trung bình cũng tăng mạnh, cho thấy các công ty có xu hướng sử dụng đội ngũ nhân viên hiện có làm việc thêm thời gian thay vì tuyển lao động mới.

Đồng đôla Australia (AUD) đã giảm giá xuống mức 1 AUD = 0,926 USD khi cơ quan thống kê (ABS) công bố số liệu trên vào sáng 12/9. Thị trường tài chính dự đoán Ngân hàng Dự trữ liên bang Australia (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất chính thức trong vài tháng tới để trợ giúp cho thị trường việc làm ảm đạm.

Trong khi đó, ông Abbott đã cam kết tạo ra 1 triệu việc làm trong vòng 2 năm và 2 triệu việc làm trong 1 thập kỷ tới.

Trong 5 năm qua, số việc làm tại Australia đã tăng từ 10,92 triệu lên 11,64 triệu, trong đó tỷ lệ việc làm bán thời gian đã tăng từ 28,1% lên 30,1%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục