Australia và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác về năng lượng

Thủ tướng Australia cho biết sẽ hội đàm với giới chức lãnh đạo ấn Độ về việc xuất khẩu urani cho New Delhi, vì mục đích dân sự.
Thủ tướng Australia Julia Gillard ngày 15/10 cho biết sẽ hội đàm với giớichức lãnh đạo ấn Độ về việc xuất khẩu urani cho New Delhi, vì mục đích dân sự.Bà Gillard hiện đang ở ấn Độ trong chuyến thăm chính thức từ ngày 15-17/10.

Phát biểu sau khi tới thủ đô New Delhi, Thủ tướng Australia cho biết sẽthảo luận với các quan chức ấn Độ về việc cân nhắc xóa bỏ lệnh cấm xuất khẩuurani cho nước này trong thời gian tới, do đây là một rào cản trong mối quan hệđối tác chiến lược giữa Australia và ấn Độ, một trong những nền kinh tế hàng đầuchâu á hiện nay.

Theo bà Gillard, bất cứ thỏa thuận nào đạt được giữa hai bên đều được đảmbảo rằng nguồn nguyên liệu hạt nhân urani được sử dụng vào mục đích hòa bình, antoàn và được đặt dưới sự giám sát của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế(IAEA).

Việc xuất khẩu urani cho ấn Độ sẽ giúp các công ty khai thác mỏ củaAustralia như BHP Billiton Ltd. và Rio Tinto Group tăng thu nhập và tăng sảnlượng. Trong khi đó, đối với ấn Độ, việc xây dựng các nhà máy hạt nhân là giảipháp để khắc phục tình trạng thiếu điện vốn kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế củanước này.

Là một trong những nền kinh tế lớn tại khu vực châu á với dân số ngày càngtăng, Chính phủ ấn Độ đã có kế hoạch chi khoảng 175 tỷ USD trong hai thập niêntới để giải quyết tình trạng thiếu điện gây ảnh hưởng đến kinh tế. New Delhi đặtmục tiêu đến năm 2030, điện hạt nhân sẽ chiếm 8% tổng sản lượng điện của ấn Độso với tỷ lệ 2,3% hiện nay.

Australia, nhà cung cấp urani lớn thứ ba thế giới, đã xuất khẩu nhiên liệuhạt nhân sang Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ song vẫn chưabán urani cho ấn Độ với lý do nước này chưa ký Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạtnhân.

Tuy nhiên, ấn Độ đã ký các hiệp định hạt nhân dân sự với một số nước,trong đó có Mỹ, Pháp và Nga, sau khi nhóm các nước cung cấp hạt nhân gồm 46thành viên bãi bỏ lệnh cấm cung cấp urani cho ấn Độ vào tháng 9/2008. Chính phủcủa bà Gillard dự kiến sẽ thương lượng một thỏa thuận xuất khẩu urani cho ấn Độ,song có thể phải mất vài năm để đạt được thỏa thuận này.

Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Australia với kim ngạchthương mại hai chiều năm 2011 đạt 21 tỷ USD. Năm 2009, hai nước đã nhất trí nângcấp quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược" với mục tiêu mở rộng hợptác sang cả lĩnh vực an ninh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục