Australia và Nhật khiến đối thủ châu Âu im tiếng

Cả đội tuyển Australia và Nhật Bản đã xuất sắc khiến hai đội bóng của châu Âu là Serbia và Cộng hòa Séc im tiếng khi bị cầm hòa 0-0.
Cả đội tuyển Australia và Nhật Bản đã xuất sắc khiến hai đội bóng của châu Âu là Serbia và Cộng hòa Séc im lặng khi cùng bị cầm hòa 0-0.

Gần 1 năm sau chiến thắng 2-1 trước Serbia trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, Australia lại có cơ hội chạm trán đối thủ ngay trên quê hương của mình.

Đón tiếp Serbia trên sân Docklands, Australia mặc dù không có sự phục vụ của các cầu thủ tốt nhất của mình như Tim Cahill, Harry Kewell và thủ môn Mark Schwarzer, nhưng vẫn có được thế trận tốt hơn so với đội khách và sớm tạo được tình huống nguy hiểm.

Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Michael Zullo có pha đi bóng bên hành lang cánh phải rồi chuyền cho đồng đội, tuy nhiên tiền đạo Matthew McKay lại sút bóng không đi trúng mục tiêu trước sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, đội chủ nhà vẫn là những người có được thế trận tốt hơn so với đội bóng đến từ châu Âu, đáng chú ý là tình huống sút phạt ở phút 29 của Mile Jedinak nhưng không thể thắng được thủ thành Damir Kahriman bên phía Serbia.

Trận đấu thực sự trở nên hấp dẫn hơn trong những phút cuối của hiệp một khi cầu thủ 2 bên liên tiếp có những tình huống "ăn miếng, trả miếng" nhưng không thực sự nguy hiểm và đã không có bàn thắng nào được ghi, nổi bật là những tình huống dứt điểm của Jedinak (Australia) và Adem Ljajic (Serbia).

Chứng kiến những gì diễn ra sau 45 phút thi đấu đầu tiên, huấn luyện viên của cả hai đội đã bắt đầu có những sự điều chỉnh nhân sự nhằm tạo ra sự đột biến để có thể mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Tuy nhiên, Serbia và Australia đều không có được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Thế nên, hiệp 2 dù đã được cộng thêm 4 phút, hai đội vẫn phải rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Cùng với Australia, đội tuyển Nhật Bản cũng đã khiến một đội bóng khác của châu Âu là Cộng hòa Séc phải rời sân với kết quả hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu.

Trong khi đó, đội tuyển Hàn Quốc sau chiến thắng 2-1 trước Serbia cuối tuần trước đã xuất sắc đánh đại đội tuyển Ghana với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Hàn Quốc được ghi do công của Ji Dong-won ngay phút 12 và Koo Ja-cheol (90'), trong khi bàn thắng duy nhất của Ghana được ghi do công của Gyan./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục