Ba hãng sẽ sản xuất thiết bị Windows 8 nền ARM

Lenovo, Samsung và Toshiba chính là những hãng chủ lực sản xuất thiết bị chạy Windows 8 sử dụng vi xử lý ARM trong thời gian tới.
Trang tin DigiTimes vừa cho hay, Lenovo, Samsung và Toshiba chính là nhữnghãng chủ lực sản xuất thiết bị chạy Windows 8 sử dụng vi xử lý ARM trong thờigian tới.

Như đã biết, hệ điều hành sắp tới của Microsoft là Windows 8 sẽ trở thànhnền tảng desktop đầu tiên hỗ trợ cả 2 loại vi xử lý x86 và ARM.

Do vậy, giới công nghệ rất trông chờ vào những thiết bị mới dùng ARM vàcài Windows 8.

Thông tin do DigiTimes đưa ra cũng khiến cho dư luận khá bất ngờ, bởitrước đó, nhiều chuyên gia đã nghĩ rằng hãng máy tính Đài Loan ASUS sẽ giữ vaitrò chủ đạo trong việc sản xuất dòng thiết bị mới như trên.

Trước đó, một số nguồn tin rò rỉ cũng cho rằng ASUS sẽ trình làng máy tínhARM chạy Windows 8 vào năm 2013.

DigiTimes giải thích cho thông tin mà họ đưa ra rằng, 3 nhà xây dựng vi xửlý ARM gồm Qualcomm, Texas Instruments và NVIDIA đã thống nhất sẽ chọn ra 6 đốitác sản xuất notebook, trong đó có 3 đối tác chính và 3 đối tác phụ, để xây dựngsản phẩm ARM Windows 8.

Sáu đối tác nói trên sẽ chia đều cho 3 hãng, mỗi hàng làm việc với 2 đốitác chính - phụ.

Theo đó, Qualcomm chọn Samsung và Sony, Texas Instruments kết hợp cùngToshiba và Samsung, còn NVIDIA bắt tay với Lenovo cùng Acer.

Như vậy, 3 đối tác chính được chọn là Lenovo, Samsung và Toshiba.

Ngoài ra, DigiTimes còn cho biết thêm, những nhà sản xuất thiết bị gốc gồmPegatron, Winstron, Compal và Quanta đều đã bắt tay vào nghiên cứu và phát triểndòng sản phẩm dùng vi xử lý ARM chạy Windows 8, nhằm sẵn sàng hợp sức với cáchãng công nghệ nói trên./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Tập đoàn ByteDance ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chủ sở hữu TikTok dự định chi 12 tỷ USD mua chip AI

Tập đoàn ByteDance, công ty mẹ của nền tảng truyền thông xã hội TikTok, đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) với kế hoạch chi hơn 12 tỷ USD cho lĩnh vực này trong năm 2025.

Việt Nam có hơn 73.700 doanh nghiệp công nghệ số

Việt Nam có hơn 73.700 doanh nghiệp công nghệ số

Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 73.788 doanh nghiệp công nghệ số, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023, cùng với gần 1,26 triệu lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.