Ba Lan tăng cường năng lực phòng thủ ở biên giới phía Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz tuyên bố nước này đang lên kế hoạch thành lập các đơn vị phòng thủ mới ở biên giới phía Đông vào năm 2016 và sẽ tập trung lực lượng tại khu vực đó.
Ba Lan tăng cường năng lực phòng thủ ở biên giới phía Đông ảnh 1Lực lượng quân đội Ba Lan. (Nguồn: AP)

Theo tạp chí Polska Zbrojna ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz tuyên bố nước này đang lên kế hoạch thành lập các đơn vị phòng thủ mới ở biên giới phía Đông vào năm 2016 và sẽ tập trung lực lượng tại khu vực đó.

Ông Macierewicz nói: “Ba Lan đang lên kế hoạch thành lập 3 đơn vị phòng thủ bổ sung ở khu vực biên giới phía Đông, đồng thời chuyển trọng tâm hoạt động của các lực lượng vũ trang sang hướng đó. Chúng tôi không muốn các quân nhân chỉ tập trung vào khu vực biên giới phía Tây như vào năm 1989.”

Ông cũng ủng hộ chủ trương tăng quân số lực lượng vũ trang Ba Lan từ mức 80.000 binh s​ỹ hiện nay lên khoảng 150.000 người.

Về khả năng Vacsava tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria, Bộ trưởng Macierewicz khẳng định Ba Lan sẽ hỗ trợ Pháp, nước đang tích cực tiến hành cuộc chiến chống khủng bố kể từ sau loạt vụ tấn công đẫm máu ở Paris hôm 13/11/2015, nếu Paris ủng hộ Vacsava “ví dụ như trong vấn đề triển khai binh s​ỹ NATO trên lãnh thổ Ba Lan”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục