Ba Lan và Ukraine xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới

Đường ống dẫn khí đốt mới nối Ba Lan với Ukraine sẽ được hoàn thành vào năm 2020 và mỗi năm có thể vận chuyển 5 tỷ m3 khí đốt.
Ba Lan và Ukraine xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: lngworldnews.com)

Đài phát thanh Ba Lan đưa tin, đường ống dẫn khí đốt mới nối Ba Lan với Ukraine sẽ được hoàn thành vào năm 2020 và mỗi năm có thể vận chuyển 5 tỷ m3 khí đốt.

Theo nguồn tin trên, công ty Gaz-System của Ba Lan và đối tác Ukraine là Ukrtransgaz vừa ký hiệp định hợp tác.

Ông Paweł Jakubowski, Giám đốc Gaz-System, khẳng định rằng việc hợp tác này có lợi cho cả hai nước.

Ông Jakubowski nhấn mạnh: "Vấn đề đa dạng hóa nguồn khí đốt không chỉ là đòi hỏi đối với thị trường Ba Lan mà cả của Ukraine. Ukraine rất quan tâm đến việc nhập khẩu khí đốt của Ba Lan"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục