Ông Lamy nhấn mạnh 3 vấn đề chủ chốt cần thúc đẩy để tăng cường hệ thốngWTO. Một là hệ thống WTO đang đứng trước nguy cơ không thể kết thúc Vòng đàmphán Doha về tự do thương mại như hy vọng vào cuối năm nay.
Theo ông, đã đến lúc chính phủ các nước phát triển cũng như đang pháttriển phải tính đến hậu quả của việc WTO suy yếu vì chính hệ thống này đã giúpngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trỗi dậy trong khủng hoảng kinh tế toàn cầumới đây.
Hậu quả của sự thất bại của Vòng đàm phán Doha sẽ làm phương hại rất lớnđến các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước chậm phát triển nhất (LDC).
Hai là trong bối cảnh Hội nghị các nước LDC sắp khai mạc ở Istanbul, ThổNhĩ Kỳ, thất bại của Vòng đàm phán Doha sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có để cộng đồngquốc tế khẳng định cam kết giúp các nước LDC đạt được các mục tiêu phát triển,đảm bảo phục hồi và tăng trưởng kinh tế bền vững hơn, góp phần vào thịnh vượngkinh tế của những nước này.
Ba là vòng duyệt xét toàn cầu về viện trợ thúc đẩy buôn bán tại Genevadiễn ra từ ngày 18-19/7 tới là cơ hội để đánh giá tổng quan tiến triển trong mụctiêu tăng năng lực sản xuất của các nước đang phát triển.
Vòng duyệt xét này sẽ cho thấy hiệu quả của viện trợ thúc đẩy buôn bán ởmỗi nước đang phát triển, theo hướng hỗ trợ mở cửa chứ không phải đóng cửa cácthị trường.
Tổng Giám đốc WTO khẳng định làm suy yếu hệ thống WTO không phục vụ mụctiêu chính trị cũng như kinh tế nào mà sẽ gây khó khăn hơn cho việc khởi độngcác cuộc thương lượng mới về buôn bán toàn cầu trong tương lai./.