Sau khi xảy ra giao tranh tại một nhà thờ, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt bốn đối tượng, trong khi có hai cảnh sát và một dân thường đã thiệt mạng.
Khi bị phát hiện, nhóm này lập tức nã súng vào lực lượng chức năng, buộc các nhân viên an ninh phải đáp trả và kết quả là toàn bộ nhóm phiến quân này bị tiêu diệt.
Ngày 17/8, ít nhất 2 vụ nổ đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở thành phố St.Petersburg, buộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các lực lượng an ninh Nga phải phong tỏa khu vực này.
Ủy ban chống khủng bố Nga cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh một phiến quân Hồi giáo ở Bắc Kavkaz trong cuộc đột kích một ngôi nhà tại Dagestan.
Phó Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết IS “đang bắt đầu xâm nhập vào các tổ chức khủng bố” tập trung vào hoạt động ở khu vực Bắc Kavkaz có đa số người Hồi giáo sinh sống của Nga.
Nhóm phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đưa ra lời đe dọa với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó thề sẽ phế truất ông và "giải phóng" khu vực Bắc Kavkaz bất ổn.
Một máy bay của bộ trên đã chở 125 người, trong đó có 48 trẻ em, từ Simferopol tới Mineralnye Vody trong ngày 28/6. Đi cùng họ trên máy bay là nhân viên cứu hộ, bác sĩ và chuyên gia tâm lý.
Có vài trăm công dân Ukraine tham chiến trong thành phần phiến quân Syria, 300 người trong số này trở về nhà và được đưa vào phiên chế binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch trừng phạt ở miền Đông Nam.