Bắc Kinh "bực" EC gia hạn thuế chống phá giá

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh bất bình với việc EC gia hạn thuế chống bán phá giá giày của Trung Quốc và Việt Nam.
Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14/10 cho biết, Bắc Kinh bất bình với đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) gia hạn thuế chống bán phá giá đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

EC đề xuất gia hạn thêm 15 tháng thuế chống bán phá giá sau khi thời gian áp thuế này hết hạn vào cuối năm nay.

Đây được xem là một sự thỏa hiệp giữa các nước thành viên EU muốn bãi bỏ thuế này và các nước sản xuất giày như Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Ba Lan muốn kéo dài thời gian áp thuế thêm 5 năm nữa.

Theo hãng tin Reuters, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ phản đối kế hoạch trên của EC.

Quan chức này nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng các danh mục thuế này được bãi bỏ càng sớm càng tốt vì chúng góp phần tạo ra một môi trường thương mại không ổn định".

Số liệu thống kê công bố ngày 14/10 cho thấy tổng giá trị xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, thặng dư thương mại trong 9 tháng đầu năm nay đạt 135,5 tỷ USD, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục