Bác tin lính đánh thuê CPC hỗ trợ Thủ tướng Thái

Chính phủ Campuchia đã bác tin Phnom Penh cho phép hay ủng hộ khoảng 5.000 lính đánh thuê nước này hỗ trợ Thủ tướng đương nhiệm Thái Lan.

Ngày 28/11, Chính phủ Campuchia đã bác tin Phnom Penh cho phép hay ủng hộkhoảng 5.000 lính đánh thuê nước này hỗ trợ Thủ tướng đương nhiệm Thái LanYingluck Shinawatra trong trường hợp xảy ra đảo chính tại Bangkok.

 

Thông cáo do người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia đọc nêu rõ Phnom Penh"bác bỏ hành động bịa đặt thông tin và kích động của ông Somkiet Phongphaiboon,nhà hoạt động của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD - Áo vàng).

 

Ông Somkiet cáo buộc những người thân cận với cựu Thủ tướng Thái LanThaksin Shinawatra đã thuê 5.000 binh sỹ Campuchia ở dọc biên giớiCampuchia-Việt Nam để hỗ trợ em gái và người của ông Thaksin trong trường hợpxảy ra đảo chính."

 

Thông cáo này là nhằm đáp lại việc Kênh truyền hình trực tuyến ASTV củaThái Lan đăng tải cáo buộc trên hôm 26/11 vừa qua.

Ngoài ra, thông cáo còn khẳngđịnh dựa trên tinh thần hợp tác hữu hảo giữa hai nước, Thủ tướng Campuchia HunSen đã đánh giá cao công tác của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) trong cuộc chiếnchống khủng bố.

 

Theo thông cáo này, "việc đưa ra cáo buộc như trên được xem như một âm mưukhủng bố có thể gây phương hại tới sự ổn định và an ninh trong khu vực, đặc biệttrong thời điểm Campuchia đang chuẩn bị chủ trì các hội nghị cấp cao Hiệp hộicác quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.