Mặc dù chính quyền Colombia không cổ súy hoạt động đánh thuê song Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận các công dân của quốc gia Nam Mỹ “dẫn đầu” trong số người nước ngoài tham chiến bên phía Ukraine.
Đoạn video có cảnh tay lính đánh thuê người Anh mang tên James Anderson nói rằng "sẽ bắn" lính Nga. Tuy nhiên anh ta và các đồng đội đã bị lính Nga bao vây, bắt sống chỉ sau đó vài giây.
Đoạn video xuất hiện trên nền tảng Telegram cho thấy người đàn ông tự nhận mình là cựu binh của Lục quân Anh, đã tìm tới Nga để đánh thuê cho quân đội Ukraine.
Ngày 24/11, một số đoạn video về James Scott Anderson, nhân vật được cho là cựu binh thuộc Quân đội Anh bị bắt giữ khi tham chiến cùng lính Ukraine ở vùng Kursk của Nga, đã xuất hiện trên mạng.
Trên một đoạn video trên nền tảng Telegram, người đàn ông bị bắt giữ mặc quân phục dã chiến và nói giọng Anh, tự nhận mình là James Scott Rhys Anderson, 22 tuổi, đến từ Anh.
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhấn mạnh việc tuyển dụng chiến binh chủ yếu được thực hiện ở nước ngoài thông qua các cơ quan ngoại giao Ukraine.
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhấn mạnh việc tuyển dụng chiến binh chủ yếu được thực hiện ở nước ngoài thông qua các cơ quan ngoại giao Ukraine.
Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/8 cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát hơn 1.250km2 và 92 khu định cư tại tỉnh Kursk của Nga.
Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn doanh thu của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner để làm giảm sự bành trướng và bạo lực của họ ở châu Phi, Ukraine và bất kỳ nơi nào khác.
FSB giải thích trong quá trình điều tra vụ án hình sự về cuộc nổi loạn vũ trang do Wagner thực hiện, cơ quan điều tra xác định những người tham gia đã ngừng các hành động nhắm tới mục tiêu phạm tội.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho biết hành động của những cá nhân tổ chức cuộc binh biến vũ trang hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đảo chính được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và có tổ chức.
Giám đốc SVR cho biết âm mưu nổi loạn vũ trang, phản bội, được thực hiện sau lưng một đội quân chiến đấu là tội ác khủng khiếp nhất, không thể biện minh bằng bất cứ công trạng nào trong quá khứ.
Ngày 24/6, trên kênh Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi mọi người tập hợp xung quanh Tổng thống Vladimir Putin.
Thống đốc vùng Voronezh của Nga cho biết quân đội nước này đang thực hiện “các biện pháp quân sự cần thiết” trong khu vực như một phần của chiến dịch chống khủng bố được Nga tuyên bố.
Cơ quan thực thi pháp luật ở St. Petersburg cùng với chính quyền thành phố đang kiểm soát tình hình và các biện pháp an ninh trong thành phố này đã được tăng cường.
Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang đối mặt với thách thức an ninh lớn nhất trong thời gian gần đây, nhằm ám chỉ tới động thái của lực lượng lính đánh thuê Wagner.
Theo Tổng thống Putin, hành động nổi dậy của người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Evgeny Prigozhin, là một sự phản bội đối với nước Nga và người dân nước này.
Trong một thông cáo chung, Hội đồng châu Âu nhấn mạnh Wagner một lần nữa được thêm vào danh sách "vì các hành động làm suy yếu hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine."
TTK LHQ Antonio Guterres khẳng định 46 binh sỹ Bờ Biển Ngà, bị bắt giữ vào ngày 10/7 tại Bamako, đang làm nhiệm vụ cho Liên hợp quốc, chứ không phải lính đánh thuê như cáo buộc của Mali.