Mỹ trừng phạt một cá nhân, 4 thực thể liên quan nhóm đánh thuê Wagner

Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn doanh thu của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner để làm giảm sự bành trướng và bạo lực của họ ở châu Phi, Ukraine và bất kỳ nơi nào khác.
Mỹ trừng phạt một cá nhân, 4 thực thể liên quan nhóm đánh thuê Wagner ảnh 1Các thành viên Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trên xe quân sự tại thành phố Rostov-on-Don tối 24/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ ngày 27/6 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một cá nhân và 4 công ty có liên quan đến Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác vàng để tài trợ cho hoạt động của nhóm này tại châu Phi.

Theo trang web của Bộ Tài chính Mỹ, 2 trong số các công ty bị trừng phạt là Midas Resources, công ty điều hành các mỏ ở Cộng hòa Trung Phi và Diamville, một công ty thu mua vàng và kim cương ở nước này, cả hai đều do Prigozhin kiểm soát.

Hai công ty còn lại được xác định là các công ty bán buôn, một là Industrial Resources General Trading có trụ sở tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và một ở Nga, chịu trách nhiệm xử lý tài chính cho các giao dịch của Prigozhin ở Diamville.

[Tổng thống Nga Putin đưa ra các lựa chọn đối với các thành viên Wagner]

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Brian Nelson nhấn mạnh tập đoàn Wagner tài trợ cho các hoạt động của mình một phần bằng cách khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia như Cộng hòa Trung Phi và Mali.

Washington sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn doanh thu của tập đoàn Wagner để làm giảm sự bành trướng và bạo lực của họ ở châu Phi, Ukraine và bất kỳ nơi nào khác.

Các biện pháp chống lại tập đoàn Wagner được lên kế hoạch trước đó nhưng đã bị trì hoãn trong một thời gian ngắn.

Cũng trong ngày 27/6, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko xác nhận ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus.

Ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy máy bay thương mại Embraer Legacy 600 mang số hiệu RA-02795 được cho là của ông chủ tập đoàn Wagner Yevgeny, Prigozhin đã xuất hiện ở thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga vào lúc 2h32 GMT sáng 27/6 (9h32 cùng ngày theo giờ Việt Nam), sau đó hạ cánh xuống căn cứ không quân Machulishchy, gần thủ đô Minsk của Belarus vào lúc 4h20 GMT cùng ngày (11h20 giờ Việt Nam).

Ông Prigozhin không xuất hiện trước công chúng kể từ tối 24/6 sau khi thông báo đạt được thỏa thuận với Chính phủ Nga về việc dừng cuộc binh biến và rút lực lượng khỏi các căn cứ chiếm đóng tại thành phố Rostov-on-Don./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.