Bãi công ở Pháp và Phần Lan gây thiệt hại kinh tế

Tính tổng cộng tám ngày bãi công, biểu tình vừa qua, con số thiệt hại kinh tế của Pháp đã lên đến từ 1,6-3,2 tỷ euro (2,2-5 tỷ USD).
Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Việc làm Pháp Christine Lagarde ngày 25/10 xác nhận làn sóng bãi công và biểu tình đang diễn ra ở nước này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, mà cả về chính trị.

Phát biểu trên đài phát thanh châu Âu 1, bà Lagarde cho biết nước Pháp chịu tổn thất từ 200-400 triệu euro sau mỗi ngày bãi công, biểu tình. Tính tổng cộng tám ngày bãi công, biểu tình vừa qua, con số thiệt hại kinh tế đã lên đến từ 1,6-3,2 tỷ euro (2,2-5 tỷ USD).

Bộ trưởng Lagarde nhấn mạnh về mặt chính trị, những tranh cãi và đụng độ trên đường phố giữa cảnh sát và người biểu tình trong những ngày qua được loan tải khắp toàn cầu, làm xấu đi hình ảnh của nước Pháp trong con mắt cộng đồng quốc tế.

Các tổ chức công đoàn ở Pháp kêu gọi bãi công, biểu tình để phản đối kế hoạch của chính phủ về cải cách chế độ hưu trí, vốn được xem là nguyên nhân gây thâm hụt trong chế độ an sinh.

Cùng ngày, Liên đoàn hàng không Phần Lan đã phát động một cuộc bãi công vô thời hạn của các nhân viên hàng không làm việc trên mặt đất và các bộ phận dịch vụ hỗ trợ bay khác.

Quyết định này buộc hãng hàng không quốc gia Finnair của Phần Lan phải hủy chín chuyến bay, trong đó có các chuyến bay quốc tế đến Stockholm, Thụy Điển; Geneva, Thụy Sĩ và Budapest, Hungaria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục