Coi “rác thải là tài nguyên,” thành phố đã triển khai quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn với quy mô khoảng 50 hecta, trong đó có khu vực tái chế, khu vực xử lý rác.
Kết quả quan trắc cho thấy lượng khí metan phát sinh từ quá trình chôn lấp tại khu vực bãi rác Khánh Sơn ở Đà Nẵng tiếp tục thoát ra nên có nguy cơ cao sẽ phát sinh cháy trở lại.
Đây là bãi tập kết, xử lý rác thải duy nhất của thành phố Đà Nẵng, tiếp nhận hơn 1.100 tấn/ngày nên khi cháy đã tạo ra rất nhiều khói độc hại. Đến 19h, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực chữa cháy.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các đơn vị cố gắng vận hành nhà máy xử lý nước rỉ rác giai đoạn 2 và hộc rác số 6 trong tháng 7/2021 để đảm bảo an sinh cho người dân quanh khu vực.
Bãi rác Khánh Sơn là bãi xử lý rác thải duy nhất của thành phố Đà Nẵng nên sẽ rất khó khăn nếu dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng bãi rác không triển khai kịp thời.
Những ngày đầu tháng 7/2019, bức xúc vì ô nhiễm môi trường kéo dài, nhân dân quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã chặn đường không cho xe chở rác ra vào bãi.
Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng khẳng định sẽ chỉ xây nhà máy xử lý rác nếu nhận được đồng thuận từ nhân dân.