Đà Nẵng ưu tiên xây dựng các nhà máy xử lý rác thải

Coi “rác thải là tài nguyên,” thành phố đã triển khai quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn với quy mô khoảng 50 hecta, trong đó có khu vực tái chế, khu vực xử lý rác.

(Ảnh minh họa: Giang Phương/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Giang Phương/TTXVN)

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải.

Đây là dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư khoảng 225,6 tỷ đồng, trên diện tích 51 nghìn mét vuông.

Trước đó, ngày 18/9/2023, Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 3 cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam. Dự kiến đến quý 3 năm 2026, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện, nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục theo quy định.

Đây là dự án có công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện với công suất 650 tấn/ngày. Theo đó, mục tiêu của dự án là xử lý các loại rác bằng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại, sử dụng công nghệ của Đức, đáp ứng nhu cầu xử lý rác của thành phố.

Đồng thời sử dụng vật liệu tái chế, xỉ của nhà máy để làm vật liệu xây dựng, sản xuất gạch không nung, cấu kiện bêtông, tái chế dầu nhớt phế thải, cao su phế thải thành dầu đốt PO, RO...

Bên cạnh đó, thành phố vẫn đang tiếp tục phát triển dự án nhà máy xử lý rác sinh hoạt quy mô 1.000 tấn/ngày theo hình thức đầu tư PPP (đối tác công tư). Hình thức đầu tư theo PPP đối với dự án xử lý rác thải sinh hoạt là phù hợp, tuy nhiên hiện nay chưa có dự án nào triển khai đầy đủ các thủ tục và đi vào hoạt động theo hình thức này.

Dự án đang được thành phố tiến hành thẩm định, đề nghị nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung các nội dung.

Thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai các bước tiếp theo theo quy định để làm cơ sở xem xét hồ sơ dự án đáp ứng với các quy định hiện hành. Trường hợp dự án không thể triển khai được theo phương thức hiện tại, thành phố hoàn toàn chủ động kêu gọi đầu tư để đảm bảo lộ trình xử lý rác thải theo quy hoạch đã được duyệt bằng các phương thức đầu tư cho phép.

Hiện nay lượng rác thải sinh hoạt tại Đà Nẵng đang ở mức khoảng 1200 tấn/ngày và tăng đều từ 8-10% mỗi năm. Vì vậy, công tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác đang là ưu tiên hàng đầu của địa phương.

Trong khi chờ các nhà máy, khu xử lý được đầu tư, đi vào hoạt động, Đà Nẵng vẫn sử dụng phương án chôn lấp chất thải hợp vệ sinh.

Hiện Đà Nẵng đang xây dựng thương hiệu Thành phố Môi trường. Coi “rác thải là tài nguyên,” thành phố đã triển khai quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn với quy mô khoảng 50 hecta, trong đó có khu vực tái chế, khu vực xử lý rác thải xây dựng, rác thải y tế…

Đà Nẵng cũng có kế hoạch đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường, cụ thể là triển khai các phương án giải tỏa đền bù tạo khoảng cách an toàn môi trường (500 mét, 1000 mét) phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Trong phần diện tích khoảng cách an toàn môi trường (500 mét, 1000 mét), địa phương sẽ kêu gọi đầu tư các lĩnh vực ít khả năng bị ảnh hưởng môi trường như trạm điện, trạm trung chuyển rác, kho bãi, logictics…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.