Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa lũ và dông sét từ ngày 3-6/6 trên cả nước đã làm 2 người tử vong, 2 người mất tích; nhiều cơ sở hạ tầng, nông nghiệp bị thiệt hại.
Từ ngày 21-22/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9; vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió giật cấp 7-8; vùng biển Quảng Ngãi đến Kiên Giang mưa dông.
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai đề nghị thành phố Đà Nẵng cần chủ động ứng phó mưa lũ, có giải pháp kịp thời phòng tránh thiệt hại, đảm bảo an toàn cho ngư dân.
Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai xem xét trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 220 tỷ đồng để thực hiện 7 dự án khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở.
Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai, các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không được lơ là, chủ quan, triển khai có hiệu quả công tác ứng phó hậu quả mưa lũ .
BCĐ Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng áp thấp có khả năng hình thành những ngày tới.
Ngày 14/9, khu vực giữa và Nam Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8.
Từ chiều tối và đêm ngày 5-7/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, đợt mưa kéo dài đến ngày 11-12/6, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương ở Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, vật nuôi, cây trồng để ứng phó rét đậm, rét hại.
Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về tình hình diễn biến mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.
Tại buổi làm việc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó thiên tai của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân.