Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định bổ nhiệm Đại tá Hồ Văn Hương, Cục trưởng Quản lý mật mã dân sự-kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ giữ chức Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.
Chương trình ca ngợi 'Vinh quang thầm lặng' của ngành Cơ yếu, góp phần truyền cảm hứng và tiếp lửa cho thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
Thông qua âm nhạc, phóng sự, hoạt cảnh, giao lưu với nhân chứng lịch sử, chương trình nghệ thuật “Vinh quang thầm lặng 2024” tôn vinh những đóng góp của ngành cơ yếu trong lịch sử dân tộc.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ cần quán triệt nghị quyết các cấp để xây dựng ngành cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết toàn quân có 56 hồ sơ đề cử Giải thưởng Gương mặt Trẻ tiêu biểu thuộc 36 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Việc ký kết nhằm phát huy thế mạnh của hai bên trong các hoạt động nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý, thúc đẩy ứng dụng và giáo dục, đào tạo, phổ cập công nghệ blockchain tại Việt Nam.
Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội...
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các bộ, ngành, địa phương gửi, nhận văn bản điện tử.
Tại Quyết định 505/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Ngọc Thiềm, Phó Tư lệnh Binh chủng Thông tin, Bộ Quốc phòng, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.
Sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự không chỉ sử dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, còn được dùng rộng rãi trong bảo vệ thông tin trong Chính phủ điện tử và giao dịch điện tử.
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel cho biết "hệ thống này được sử dụng cho các thành viên Chính phủ nên tính bảo mật rất cao."
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết tình hình an toàn, anh minh mạng trong thời gian tới dự báo có nhiều biến động khó lường.
Văn phòng Chính phủ đang tiên phong đổi mới cách làm việc và quản lý hồ sơ công việc hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp tốt nhất.
Các đội tham gia diễn tập sẽ phải thực hành hoạt động giám sát an toàn thông tin, phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn quy trình xử lý, ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trong đó chú trọng trao đổi đoàn, đào tạo, tập huấn cán bộ...
Ngoài việc triển khai dịch vụ công cấp 3 trong lĩnh vực tư pháp tới cấp phường, Hà Nội sẽ đẩy mạnh xuống cấp xã và quyết liệt triển khai các dịch vụ công qua mạng trong năm 2016.
Việc chuyển đổi giao diện người sử dụng sang giao diện web và tích hợp chữ ký số sẽ giúp cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng thuận tiện hơn trong công việc, nâng cao tính bảo mật.