USFK tạm dừng diễn tập bắn đạn thật sau vụ máy bay tiêm kích KF-16 đã "bất thường" thả 8 quả bom MK-82 ngoài khu vực huấn luyện khiến 15 người bị thương và 8 tòa nhà bị hư hại.
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận ba bên đầu tiên trong năm 2025 với sự tham gia của máy bay ném bom B-1B, máy bay tiêm kích F-15K và F-2.
Sáng 18/10/2024, tại trường bắn TB1 (Bắc Giang), Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khai mạc Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của lực lượng phòng không năm 2024.
Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra trên hai đảo Yeonpyeong và Baengnyeong ở Hoàng Hải, trong đó triển khai hệ thống phóng tên lửa đa nòng Chunmoo, tên lửa chống tăng Spike và pháo tự hành K9.
Cuộc diễn tập bắn đạn thật Nhật Bản-Pháp nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Brunet Takamori," kéo dài từ ngày 10-30/9 tại vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương.
Hải quân Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận chống tàu ngầm và bắn đạn thật được thiết kế để tăng cường năng lực phối hợp hoạt động và khả năng tương tác của các đồng minh.
Điều phối viên của Israel về các Hoạt động Dân sự tại Gaza cho biết lệnh đóng làn đi bộ tại Cửa khẩu Erez sẽ kéo dài trong 24 giờ và có mở lại hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá tình hình an ninh.
Siêu Lá chắn Garuda, cuộc diễn tập quân sự thường niên lớn nhất giữa Mỹ và Indonesia, diễn ra từ ngày 31/8 đến 13/9. Cuộc diễn tập năm nay được mở rộng cho nhiều quốc gia tham gia.
Theo Đại sứ quán Mỹ, khoảng 2.100 binh sỹ Mỹ và 1.900 binh sỹ Indonesia từ nhiều quân binh chủng sẽ được tăng cường khả năng tương tác thông qua cuộc diễn tập quân sự Siêu Lá chắn Garuda 2023.
Việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với Trường Sa.
Triều Tiên cảnh báo các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc làm ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực và đẩy nhanh Bán đảo Triều Tiên đến giai đoạn nguy cấp hơn.
Cuối tháng 4/2023, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận tác chiến đặc biệt thường xuyên trên Hoàng Hải vào tháng trước để củng cố vị thế phòng thủ của các đồng minh.
Hai nước sẽ tiến hành tập trận 5 lần trong thời gian từ ngày 25/5-15/6 tại Trường huấn luyện bắn Seungjin ở Pocheon, cách thủ đô Seoul 52km về phía Đông Bắc.
Dự kiến cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn từ 25/5-15/6 sẽ có sự tham gia của các vũ khí tiên tiến như chiến đấu cơ tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng K2 và bệ phóng tên lửa Chunmoo.
Trong khuôn khổ cuộc kiểm tra đột xuất, lực lượng thuộc phiên chế Hạm đội Thái Bình Dương của Nga được báo động, đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và tiến hành cơ động chiến đấu.
Trong cuộc tập trận thường niên kéo dài 3 tuần, binh sỹ Philippines và Mỹ đã thực hiện diễn tập chống tăng và bắn đạn thật, cũng như khai hỏa Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).
Hải quân Hàn Quốc đã huy động khoảng 20 tàu chiến, trong đó có tàu khu trục 3.200 tấn Eulji Mundeok, tàu khu trục 2.800 tấn Seoul, tàu đổ bộ 14.500 tấn Dokdo, cùng với khoảng 20 máy bay.