Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý Ukraine có thể sớm chấm dứt cuộc xung đột với Nga bằng việc từ bỏ Bán đảo Crimea cũng như từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.
Nhà nghiên cứu cấp cao của Học viện Khoa học Quân sự Nga Vladimir Prokhvatilov đã nêu tên những mục tiêu mà việc phá hủy chúng sẽ buộc Tổng thống Ukraine, Volodimir Zelensky phải ngừng kháng cự.
Tổng thống đắc cử Mỹ có ý định thể hiện bản thân là “nhà đàm phán xuất sắc” và do đó, ông sẽ cố gắng giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moskva trong bối cảnh Ukraine “bắt đầu thua”.
Lực lượng cứu hỏa đã hoàn tất giai đoạn dập tắt chính tại kho chứa dầu ở thành phố cảng Feodosia trên bán đảo Crimea nhưng mức độ thiệt hại chính xác vẫn chưa được xác định.
Đến nay, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt tổng cộng 14 lệnh trừng phạt Nga trong khi phía Nga coi các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và thiếu tính xây dựng.
Một đài truyền hình của Nga đã chiếu đoạn video phỏng vấn Chỉ huy Hạm đội Biển Đen Viktor Sokolov ngày 27/9, vài ngày sau khi Ukraine tuyên bố ông này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa.
Nga đã tạm dừng tham gia vào hoạt động của nhóm điều phối thực hiện thỏa thuận ngũ cốc nhưng cam kết tiếp tục đối thoại cùng các phái đoàn của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề liên quan.
Một chiếc xe tải đã phát nổ trên cầu Kerch vào sáng sớm ngày 8/10, gây ra vụ cháy bảy bồn téc chở nhiên liệu của một đoàn tàu đi trên tuyến đường sắt của cầu.
Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga thông báo một xe tải đã nổ tung trên cầu Kerch nối với Crimea, khiến 7 bồn téc chở nhiên liệu của một đoàn tàu bốc cháy và 2 nhịp cầu bị sập một phần.
Hãng tin TASS dẫn thông báo của Phó Trưởng ban Hành chính quận Saki, cộng hòa Crimea thuộc Nga kể từ năm 2014, cho biết một số vụ nổ xảy ra tại sân bay quân sự đóng trên địa bàn của quận này.
Sberbank khẳng định “vẫn hoạt động bình thường,” việc bị EU loại khỏi SWIFT “sẽ chỉ có tác dụng rất hạn chế,” nên biện pháp được cho là “cứng rắn” của Brussels có quá trễ, có đem lại hiệu quả không?
Cố nhà báo và lịch sử gia Philip Knightley đã phân tích về tình thế lưỡng nan mà những phóng viên và nhà báo đưa tin về chiến tranh và xung đột lâu nay phải đối mặt.
Nga hiện vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho châu Âu. Nhưng EU đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc dầu mỏ và khí đốt của Nga vào cuối năm 2027.
Hồi tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva sẽ dừng tham gia các hoạt động của Ủy hội châu Âu - tổ chức nhân quyền hàng đầu của châu lục, với 47 quốc gia thành viên.
Ukraine đã gửi cho phía Nga và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đề xuất các hành lang nhân đạo Volnovakha-Zaporizhzhia, Mariupol-Zaporizhzhia, thành phố Kiev và tỉnh Kiev-Tây Ukraine.
Hạ viện Nga đã thông qua đạo luật gồm một loạt các biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh nước này đang đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.