Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử lưu động 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây hơn 3 tháng ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Vụ án đã được Tòa đưa ra xét xử sáng 9/4, nhưng phải hoãn do vắng mặt nhiều luật sư, đồng thời luật sư bào chữa cho bị cáo Loan đề nghị hoãn phiên tòa để nộp thêm một số tài liệu.
Hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ được các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, giao nộp cho Tòa.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh việc xử lý Dự án Bột Giấy Phương Nam phải bám sát kết luận của Bộ Chính trị, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, đảm bảo trung thực, đầy đủ số liệu...
Các bị cáo trong vụ án này bị buộc tội đã làm sai quy định, giúp Công ty Đầu tư và Phát triển Kenmark vay từ BIDV, SHB và Habubank hơn 52,8 triệu USD cùng 57 tỷ đồng mặc dù không đủ điều kiện cho vay.
Mặc dù hồ sơ của Công ty Kenmark không đủ điều kiện vay vốn, Tổ thẩm định vẫn đề xuất cho công ty này vay tối đa hơn 67 triệu USD, sau đó công ty ngừng hoạt động, giám đốc xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Lãnh đạo Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát cùng một số nhân viên có dấu hiệu móc nối, lộ lọt thông tin với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của khách hàng.
Ông Trần Quang Trung, sinh năm 1962, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái, có hành vi "cố ý làm lộ bí mật công tác" theo quy định tại Điều 361 Bộ luật Hình sự.
Một số địa phương đề nghị cần quy định rõ trong Nghị định về tài khoản kinh phí bảo trì theo hướng đây phải là tài khoản “đóng.” Chủ đầu tư không được tự ý sử dụng cho đến khi bàn giao Ban quản trị.
Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng, dự thảo Luật đấu giá tài sản nêu rất cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong các quá trình đấu giá nên sẽ hạn chế việc "quân xanh, quân đỏ."