Dự kiến ngày 2/2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/3 khẳng định Moskva không thể đảm bảo an toàn cho các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria sau khi chính quyền Damascus tuyên bố đóng không phận tại khu vực Idlib.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ Syria kể từ hôm 27/2 khi hàng chục binh Ankara thiệt mạng trong một trận không kích của quân đội Syria.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một kế hoạch chắc chắn về việc tải dữ liệu bay và buồng lái từ hộp đen của máy bay Boeing 737 thuộc hãng hàng không quốc tế Ukraine bị Iran bắn nhầm.
Tổng thống Iran Hassan Rouhanikhẳng định với người đồng cấp Ukraine Zelenskiy: "Tất cả những đối tượng liên quan tới thảm họa hàng không này sẽ bị pháp luật trừng trị."
Tướng Hajizadeh cho biết người điều khiển tên lửa đã nhầm lẫn máy bay Boeing 737 với một "tên lửa hành trình" và chỉ có 10 giây để quyết định có nên bắn hay không.
Chính phủ Ukraine cho biết nhóm chuyên gia nước này cử đến Iran để điều tra nguyên nhân vụ việc đã được tiếp cận với các hộp đen ghi lại dữ liệu hành trình chuyến bay.
Cựu Tư lệnh tối cao NATO Stavridis cho rằng, căng thẳng Mỹ-Iran đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ qua, xung đột quân sự giữa hai nước có khả năng xảy ra trừ khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán.
Iraq đánh gia nước láng giềng Iran có năng lực tiên tiến trong thiết kế và chế tạo các hệ thống phòng thủ và bày tỏ muốn đẩy mạnh hợp tác phòng không với Tehran.
Dựa vào các diễn biến mới đây của tình hình an ninh trong khu vực, hai tập đoàn của Mỹ là Lockheed Martin Corp. và Sallyport Global đã chuẩn bị sẵn kế hoạch sơ tán nhân viên khỏi căn cứ Balad.
Nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới, trong đó có British Airways, Qantas và Singapore Airlines, đã tạm dừng khai thác các chuyến bay qua Eo biển Hormuz để đảm bảo an toàn.
Argentina sẽ bắn hạ tất cả những máy bay vi phạm vùng cấm bay mà nước này đưa ra xung quanh khu vực thủ đô Buenos Aires, có thể tạo ra một mối đe dọa đối với Hội nghị Thượng đỉnh G20 từ 30/11-1/12.
Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành một cuộc không kích vào Syria sau khi hai tên lửa được bắn từ Syria vào lãnh thổ Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/7 tuyên bố, máy bay Syria bị Israel bắn hạ trên cao nguyên Golan trước đó cùng ngày đã "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận phi quân sự hóa năm 1974.
Các chuyên gia cho rằng xung đột giữa Israel và Syria cho thấy Iran có thể đã thay đổi "những quy tắc" về chiến lược với Tel Aviv song tình hình khó có thể tiến triển thành một cuộc chiến toàn diện.