Chuyên gia nhận định áp lực tỷ giá sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 11 này. Thậm chí cao điểm, đồng VND có thể mất giá 5%, tỷ giá tại các ngân hàng sẽ tiệm cận 26.000 đồng/USD.
Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh bắt buộc một số nhà xuất khẩu Nga phải bán ngoại tệ, họ sẽ được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của mình tại các ngân hàng được ủy quyền.
Ngân hàng Trung ương Israel thông báo sẽ can thiệp thị trường trong giai đoạn tới nhằm duy trì ổn định tỷ giá hối đoái đồng Shekel và cung cấp thanh khoản cần thiết.
Thời gian tới, áp lực đối với VND có thể tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến khi lạm phát hạ nhiệt. Tuy nhiên, dự trữ ngoại hối của Việt Nam dồi dào nên NHNN có đủ dư địa để hỗ trợ tỷ giá.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Ông Phạm Chí Quang cho biết tỷ giá USD/VND hiện nay tăng khoảng 2% so với cuối năm 2021 là phù hợp với điều kiện, diễn biến thị trường trong, ngoài nước.
Liên quan đến diễn biến tỷ giá tăng trong những ngày qua, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trong trường hợp cần thiết, cơ quan này sẵn sàng bán ngoại tệ để bình ổn thị trường.
Ngày 8/11, Tổng chưởng lý Venezuela, Tareck William Saab cho biết nhà chức trách nước này vừa khóa hơn 3.000 tài khoản ngân hàng của các cá nhân do nghi ngờ bán ngoại tệ với tỷ giá ngoài chợ đen.
Theo lãnh đạo các ngân hàng thương mại, tình hình thị trường giao dịch ngoại tệ đã tương đối ổn định trở lại, với mức giá hợp lý xoay quanh dưới mức giá trần của Ngân hàng Nhà nước.
Thủ tướng Nga Medvedev cho biết Chính phủ và Ngân hàng trung ương nước này đang chuẩn bị các biện pháp để tăng cường bán ngoại tệ ra thị trường nhằm hỗ trợ đồng nội tệ ruble.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sẽ điều hành tỷ giá trong phạm vi biên độ 2% như đã đề ra từ đầu năm.