Ấn Độ cho biết Helina là loại vũ khí chống tăng tiên tiến nhất trên thế giới, có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa 7km, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng từ 500 kg đến 1.000 kg.
Tuyên bố của người phát ngôn lực lượng Hải quân Pakistan cho hay, các tàu chiến và máy bay đã phóng tên lửa chống hạm trúng các mục tiêu trên mặt biển.
Nhật báo Rodong Sunmun đưa tin, vụ bắn thử tên lửa hôm 29/3 của Triều Tiên nhằm mục đích "một lần nữa xác nhận đặc tính chiến lược và kỹ thuật của một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn."
Triều Tiên tuyên bố nước này đã thành công trong việc thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân - một bước phát triển có thể cho phép Bình Nhưỡng gắn đầu đạn loại này vào các tên lửa.
Hải quân Nga ngày 29/10 đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, qua đó chứng tỏ độ tin cậy của loại tên lửa này sau quá trình phát triển dài lâu và gặp nhiều trắc trở.