Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Phó Đề đốc Hảiquân Iran, ông Mahmoud Mousavi nói: "Các tên lửa tầm ngắn, tầm xa, đấtđối hạm, đất đối đất và đất đối không sẽ được thử nghiệm vào ngày31/12."
Động thái này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữaMỹ và Iran, vốn đã rất căng sau cảnh báo mà Tehran đưa ra vào tuầnnày, theo đó sẽ "không cho một giọt dầu nào" đi qua Hormuz nếu các chínhphủ phương Tây tiếp tục theo đuổi kế hoạch tăng cường các biện pháptrừng phạt mới xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nướcnày.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/12 nói việc Iran đe dọa đóng cửaHormuz, nơi 1/3 lượng dầu thô của thế giới phải đi qua, cho thấy cáchhành xử "phi lý" và "không thể dung thứ" của Tehran.
Các nhà phântích và các nhà buôn trên thị trường dầu quốc tế đang theo dõi một cáchchặt chẽ mọi diễn biến trong và xung quanh Eo biển trên, lo ngại rằngcuộc đấu khẩu ngày một tăng giữa Tehran và Washington có thể dẫn tới mộtsự đối đầu công khai.
Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari cho biết nước nàykhông có ý định đóng cửa eo biển Hormuz mặc dù có thể sẵn sàng đóng cửaeo biển chiến lược này.
Kênh truyền hình vệ tinh Press TV dẫn lờiông Sayyari nói: "Mục tiêu của chúng tôi là nhằm đem lại sự ổn định vàan ninh cho khu vực và chúng tôi sẽ chứng tỏ với mọi người rằng chẳngcần phải nhờ tới các cường quốc bên ngoài, chúng tôi vẫn có thể đem lạian ninh cho khu vực này."
Phát biểu trong bối cảnh hải quân Iranđang tiến hành cuộc tập trận ở eo biển Hormuz, Tướng Sayyari cho biết sựhiện diện của các lực lượng hải quân nước ngoài tại khu vực đã dẫn tớitình trạng mất an ninh, đồng thời nhấn mạnh Iran không cần sự hiện diệncủa các cường quốc ngoài khu vực.
Ngày 24/12, Hải quân Iran đã tiếnhành một cuộc tập trận kéo dài 10 ngày có tên gọi là Velayat 90, trảitrên khu vực dài 2.000km, chạy từ phía Đông eo biển Hormuz ở vịnh vịnh Persic tới vịnh Aden./.