Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam bỏ xa Singapore

Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 38 huy chương vàng, đứng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn xếp sau là Singapore đến 4 tấm huy chương vàng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam bỏ xa Singapore ảnh 1Dương Văn Thái tiếp tục mang HCV về cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi giành thêm đến 10 tấm huy chương vàng trong ngày 24/8 tại SEA Games 29.

Điền kinh tiếp tục là ngày vàng khi mang về 5 huy chương vàng của Nguyễn Thị Oanh (chạy 1.500m nữ), Dương Văn Thái (chạy 1.500m nam), Nguyễn Thị Huyền (400m), Bùi Văn Đông (nhảy xa) và Dương Thị Việt Anh (nhảy cao).

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ánh Viên đã lập "cú đúp vàng" ở các nội dung 200m hỗn hợp nữ và 800m tự do, qua đó nâng số huy chương mà cô đã giành được lên con số 5 tại kỳ SEA Games 29, và chỉ còn cách thành tích tại Singapore cách đây 2 năm đúng 3 huy chương vàng.

Đội tuyển Karate cũng đã có được thêm 2 huy chương vàng ở nội dung biểu diễn kata đồng đội nữ và nội dung kumite đồng đội nam.

[Thắng đậm Malaysia, Việt Nam giành HCV bóng đá nữ SEA Games 29]

Tấm huy chương vàng thứ 10 trong ngày thi đấu 24/8 thuộc về đội tuyển bóng đá nữ, sau khi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Chung đánh bại Malaysia 6-0.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam bỏ xa Singapore ảnh 2Đội tuyển nữ giành HCV sau khi đánh bại Malaysia. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 24/8, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 38 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 31 huy chương đồng, đứng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Malaysia đứng vững ở vị trí số 1 (63 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 37 huy chương đồng), Singapore đứng thứ ba (34, 31, 34), Thái Lan xếp thứ tư (25, 42, 46).

Campuchia cũng đã có được tấm huy chương vàng đầu tiên để leo lên vị trí thứ 9, trong khi Timor Leste là đoàn chưa giành được tấm huy chương nào.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục