Bank of America: Venezuela chưa đối diện nguy cơ vỡ nợ

Nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Bank of America cho hay Venezuela hiện vẫn có đủ tiềm lực tài chính để đối phó tình trạng khó khăn kinh tế và chưa đối diện ngay nguy cơ vỡ nợ.
Bank of America: Venezuela chưa đối diện nguy cơ vỡ nợ ảnh 1Người dân xếp hàng chờ mua đồ bên ngoài một siêu thị ở Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Globovisión mới đây dẫn lời ông Óscar Schemel, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Bank of America (Mỹ) tại vùng Andes, cho hay Venezuela hiện vẫn có đủ tiềm lực tài chính để đối phó tình trạng khó khăn kinh tế trước mắt và chưa đối diện ngay nguy cơ vỡ nợ.

Theo tính toán của ông Schemel, Caracas vẫn có khả năng huy động các nguồn lực lên tới 70 tỷ USD, bao gồm hơn 20 tỷ USD dự trữ ngoại tệ, các trái phiếu quốc tế, các khoản tiền gửi ngoài nước và các thỏa thuận dầu khí quốc tế theo giá thị trường.

Trong bài trả lời phỏng vấn của mình, ông Schemel nêu rõ, cho dù việc giá dầu lao dốc có gióng lên một số báo động về tình trạng nợ công của Venezuela, do dầu khí chi phối tới hơn 90% nên kinh tế quốc gia Nam Mỹ này, thì vỡ nợ vẫn chỉ là “nguy cơ nhỏ.”

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Caracas phải có một chiến lược điều chỉnh phù hợp, vì các nhu cầu tài chính của họ trong năm nay có thể lên tới 40 tỷ USD.

Hai yếu tố quan trọng nhất đối với Venezuela hiện tại là giảm bớt nhập khẩu và điều chỉnh hệ thống hối đoái.

Hiện tại, lượng tiền mà Caracas phải bỏ ra để nhập khẩu hàng hóa cao tới gấp bốn lần nghĩa vụ tài chính quốc tế của họ và nếu hợp lý hóa hơn các mặt hàng nhập khẩu, quốc gia nhiều dầu mỏ này có thể tiết kiệm được tới 10 tỷ USD.

Nhà kinh tế Schemel cũng đánh giá tích cực tuyên bố mới đây của Tổng thống Maduro về việc nâng giá xăng tiêu thụ trong nước (hiện ở mức 0,02 USD/lít) và nới lỏng từng phần hệ thống kiểm soát hối đoái, song lưu ý Chính phủ Venezuela vẫn còn rất nhiều việc phải làm để thoát khỏi cơn khủng hoảng tài chính - kinh tế trầm trọng hiện tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục