Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, bão Chathu di chuyển với tốc độ 21km/h đã đổ bộ vào ban đêm; đã có 23 chuyến bay đến và đi từ đảo Jeju bị hủy bỏ ngay trong sáng ngày 17/9.
Ngoài việc sơ tán người dân, chính quyền thành phố cũng đã hủy bỏ 150 chuyến xe buýt đường dài, đình chỉ một số dịch vụ quá cảnh hàng hải và đường sắt, đồng thời đóng cửa 112 điểm du lịch.
Chiều 13/9, bão Chanthu đã tiến đến gần vùng ven biển của thành phố Thượng Hải gây ra những cột sóng cao tới 8m, ít nhất 28.000 người đã được sơ tán do lo ngại bão có thể gây sạt lở đất trong đêm.
Tỉnh Chiết Giang gần Thượng Hải đã nâng tình trạng khẩn cấp ứng phó với bão lên mức cao nhất, đóng cửa toàn bộ trường học và ngừng mọi hoạt động hàng không và đường sắt tại một số thành phố.
Theo Hội đồng giảm thiểu rủi ro và quản lý thiên tai quốc gia Philippines, bão Côn Sơn trước khi suy yếu đã đổ bộ vào tỉnh miền Trung Đông Samar ngày 6/9, khiến khoảng 10.000 người dân phải sơ tán.
Người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Armando Balilo cho biết những ngư dân mất tích thuộc tỉnh Samar, miền Trung nước này, là những người vẫn ra biển đánh bắt cá bất chấp cảnh báo bão.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo về khả năng xảy ra lở đất, gió mạnh và sóng dâng cao bởi bão nhiệt đới Chanthu dự báo sẽ đổ bộ vào đảo Hokkaido, cực Bắc của nước này vào chiều 17/8.