Trung Quốc thiệt hại hơn 300 triệu USD do bão

Đến tối 22/7, ít nhất 2 người thiệt mạng, 3.000 ngôi nhà bị phá hủy do mưa bão và gió mạnh, thiệt hại kinh tế ước tính 324 triệu USD.
Sau khi đổ bộ vào vùng bờ biển miền Nam Trung Quốc chiều 22/7, cơn bão Chanthu(cơn bão số 2) đã tấn công bán đảo Lôi Châu ở tỉnh Quảng Đông, gần phía Đông Bắc tỉnh đảo HảiNam.

Theo cơ quan phòng chống bão tỉnh Quảng Đông, đến tối 22/7, ít nhất haingười đã thiệt mạng, hơn 1,35 triệu người ở 20 hạt và thành phố thuộc tỉnh QuảngĐông đã bị ảnh hưởng trực tiếp của bão Chanthu, gần 3.000 ngôi nhà bị phá hủy domưa bão và gió mạnh, thiệt hại kinh tế ước tính 2,2 tỷ NDT (khoảng 324 triệuUSD).

Nhiều chuyến bay và giao thông vận tải đường thủy ở miền Nam Trung Quốctiếp tục bị tê liệt, trên 26.000 tàu cá đã phải quay về bờ tránh bão tại cáccảng của Hải Nam.

Bão Chanthu tiếp tục di chuyển tới khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vào20 giờ tối 22/7 sau khi suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới. Các chuyên gia khítượng ở Quảng Đông dự báo trong 24 giờ sau đó bão Chanthu sẽ yếu dần và tiếp tụcdi chuyển đến khu vực Tây Bắc Trung Quốc với vận tốc 15-20km/giờ.

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, các trận mưa bão dữ dội từ ngày 19/7 đã tànphá hai tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm ở Đông Bắc nước này, khiến 5.700 ngôi nhà bịphá hủy và 152.000 người phải sơ tán.

Chính phủ Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay, ít nhất đã có 701 ngườithiệt mạng do mưa bão hoành hành ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, khoảng 347người vẫn mất tích.

Triều Tiên đang phải hứng chịu lũ lụt do mưa lớn ở trong tuần này. Hãngthông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin lượng mưa ở khu vực Unsan trong haingày 21-22/7 lên tới 280mm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il đã chỉ thị huy động bốn máy bay quânsự đến giải cứu hàng chục người dân bị mắc kẹt ở các vùng lũ lụt và đã đưa được68 người đến nơi an toàn.

Trong đợt lũ lụt lịch sử ở Triều Tiên tháng 8/2007, ít nhất 600 người đãthiệt mạng hoặc mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.