Báo chí Lào viết về chiến thắng 30/4 của Việt Nam

Báo chí Lào ngày 29/4 đồng loạt đăng nhiều bài viết kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.
Báo chí Lào ngày 29/4 đã đồng loạt đăng nhiều bài viết kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam (30/4/1975 - 30/4/2010).

Với tiêu đề "Truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam anh hùng", báo "Pasason" - tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - đã nêu bật sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân cũ và mới, dẫn đến Chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5/1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975.

Bài báo ôn lại từng bước tiến của cuộc Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những bước tiến thần tốc của Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 30/4/1975 với việc chiếm dinh Tổng thống ngụy Sài Gòn, buộc cả nội các ngụy phải đầu hàng vô điều kiện.

Bài báo nhấn mạnh Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đã trở thành giây phút lịch sử của cuộc đấu tranh anh dũng cứu nước của quân đội và nhân dân Việt Nam. Chiến thắng đã mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất.

Trong khi đó, báo "Lào Phát triển" ôn lại từng thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và mới đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định đây là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Tờ báo nêu rõ ngày nay Việt Nam đang thực hiện công cuộc Đổi mới và đạt những thành tựu quan trọng, vững bước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Việt Nam có quan hệ đối ngoại rộng mở, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Báo "Kinh tế Xã hội" đưa về dự án xây dựng đường sắt đô thị, tàu điện ngầm tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn ách tắc do tốc độ đô thị hóa nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế xã hội của thành phố sau 35 năm giải phóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục