Theo dõi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp nhân dân thành phố Huế đặt trọn niềm tin vào sự thành công của Đại hội, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về những quyết sách giúp đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, giữ vững an ninh trật tự.
Nâng cao năng suất lao động của toàn xã hội
Với kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp và đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030, nhằm tạo bứt phá chiến lược, hướng đến xây dựng quốc gia công nghiệp hiện đại, thu nhập cao; Tiến sỹ Dương Quang Hiệp, Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế mong muốn các quyết sách sẽ tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động của toàn xã hội.
Về công tác cán bộ, Tiến sỹ Dương Quang Hiệp tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn và xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp cao đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có tư duy chiến lược và tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước vận mệnh của Tổ quốc để dẫn dắt đất nước trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, gắn liền với chống lãng phí và tiêu cực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để củng cố niềm tin của nhân dân.
Thạc sỹ Nguyễn Văn Vượng, nguyên Trưởng phòng Tổ chức-hành chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cho rằng, đất nước chúng ta đang đạt mức độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng với GDP năm 2025 đạt 8,02%, GDP đầu người đạt trên 5.000 USD... Điều này cho thấy, các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam đang tăng trưởng ổn định, bất chấp những biến động phức tạp của tình hình thế giới. Đây là kết quả tích cực, báo hiệu đà phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.
Theo ông Vượng, để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trong nhiệm kỳ mới Đảng tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, tập trung vào những lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cải cách kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, ông tin tưởng Đảng có định hướng tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu thực tế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số. Bên cạnh đó, Nhà nước tập trung thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn, có tiềm năng tăng trưởng cao, tận dụng được nguồn nhân lực trẻ năng động và tài năng...
Quan tâm đến an sinh xã hội
Chị Trương Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Công đoàn, Công ty EON Industry Việt Nam chia sẻ: Trong những năm gần đây, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi trên nhiều lĩnh vực nhằm thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Việt Nam. Công cuộc hội nhập và mở cửa đã mang lại làn sóng đầu tư mới, góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.
Để tiếp tục thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao hơn nữa, Nhà nước cần quyết liệt tháo gỡ các rào cản còn tồn tại, hoàn thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài.
Ông kỳ vọng Đại hội lần này đề ra những chính sách thiết thực, quan tâm hơn đến người lao động, đồng thời tháo gỡ dần những nút thắt trong thu hút đầu tư nước ngoài. Qua đó, tạo ra thêm nhiều việc làm chất lượng, tận dụng tối đa nguồn nhân lực dồi dào - được xem là “tài nguyên vàng,” nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế bền vững của đất nước.
Theo dõi sát sao diễn biến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Hồ Phương, người dân phường Thuận Hóa, thành phố Huế, phấn khởi nói: Sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế - mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, ông đã trực tiếp chứng kiến những giai đoạn khó khăn mà đất nước từng trải qua. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, các lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư hơn.
Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, việc chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đánh dấu một bước cải cách hành chính lịch sử, tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, giúp chỉ đạo điều hành tập trung, hiệu quả hơn. Mô hình này không chỉ nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân tốt hơn mà còn khơi thông nguồn lực phát triển địa phương, phù hợp với xu thế quốc tế và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia.
Trên đà phát triển vững chắc ấy, ông tin tưởng và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách ưu việt, đột phá nhằm tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” trong nền kinh tế; kiểm soát tốt lạm phát, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics; đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Đặc biệt chú trọng hỗ trợ người nghèo có nhà ở ổn định, được khám, chữa bệnh miễn phí thông qua bảo hiểm y tế xã hội nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cao, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững./.
Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.
Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng địa phương hạnh phúc, đất nước thịnh vượng
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam khẳng định khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng xây dựng địa phương hạnh phúc không phải là giấc mơ xa vời, mà đang được hiện thực hóa từng ngày.