Những "bước chân xanh" giữa miền phên giậu của Tổ quốc
Các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang để lại dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình quân dân gắn bó nơi phên giậu Tổ quốc.
Các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang để lại dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình quân dân gắn bó nơi phên giậu Tổ quốc.
Nằm nép mình bên cửa biển Vinh Hiền, bãi biển Hàm Rồng ở Huế đang trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, những ghềnh đá kỳ thú và không gian bình yên hiếm có.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng.
Để làm trà sen, người nghệ nhân phải rất cầu kỳ, tỉ mỉ, dậy từ sáng sớm, chọn những bông hoa đúng tiêu chuẩn, khéo léo đưa trà vào bông sen trắng cổ và nằm yên trong lòng hoa suốt một ngày nắng gió.
Thành phố Huế đã huy động nguồn lực khoảng 7.000 tỷ đồng để bảo tồn, trùng tu các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Điện Kiến Trung, Văn Miếu, Quốc Tử Giám.
Tuy cùng sử dụng nguyên liệu chính là bột năng, tôm và thịt, bánh bột lọc ở Quảng Bình và Huế lại mang những nét riêng về hương vị, hình thức và cách thưởng thức.
Giữa mùa Hè oi ả, vẻ đẹp của sen trắng hồ Tịnh Tâm giống như một khoảng lặng dịu dàng giữa lòng Kinh thành Huế - không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là vẻ đẹp của ký ức, văn hóa.
Đây là một hệ thống với khoảng 20 công trình lớn nhỏ, vừa phong phú về loại hình gồm điện, tạ, lầu, các; vừa đa dạng về phong cách kiến trúc bởi được xây dựng, cải tạo qua nhiều thời kỳ khác nhau.
Với đường bờ biển dài trên 120km; cùng hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á có diện tích 216km2, dài 70km tiếp giáp với biển, Huế có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển và đầm phá.
Những linh vật, đóa hoa trên các công trình cổ kính trong Đại Nội Huế được kết lại từ hàng vạn mảnh sành, mảnh sứ, tạo nên một bức tranh sống động, lặng lẽ kể câu chuyện vẻ đẹp chiều sâu của di sản.
Mỗi mái nhà, con hẻm, ngôi chùa hay bến nước nơi phố cổ đều mang trong mình câu chuyện riêng về một vùng phố thị từng phồn hoa bên dòng sông Hương.
Hiệp hội Du lịch thành phố Huế hiện đang thúc đẩy việc hình thành thêm các hội chuyên ngành, trong đó có hội ẩm thực nhằm phát huy sức hút của văn hóa ẩm thực đối với du khách.
Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Huế chú trọng bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị của phố cổ Gia Hội.
Việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển du lịch Huế theo hướng bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh-sạch-sáng", thân thiện.
Từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; khả năng gây lũ quét, sạt lở đất.
Các hoạt động xúc tiến, quảng bá thời gian qua của thành phố Huế triển khai hiệu quả và được đánh giá là một trong những địa phương tiên phong phát triển du lịch bền vững trên cả nước.
Tranh dân gian làng Sình với hơn 400 năm tuổi đứng trước nguy cơ mai một khi số nghệ nhân ngày càng ít, thiếu người kế tục, đặt ra bài toán bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.
Khi Nhã nhạc được đặt vào đời sống đương đại, những thanh âm cung đình không chỉ đứng yên trong quá khứ, mà đang được dần lan tỏa, đến gần hơn với công chúng hôm nay.
Cả nước vừa trải qua kỳ nghỉ sôi động với hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn ở các "điểm nóng" di sản tới vùng biển từ Bắc tới Nam. Đợt nghỉ lễ 30/4 năm nay được đánh giá là kỳ nghỉ "bùng nổ" của du khách nội địa.
Lượng khách du lịch đến thành phố Huế và Cà Mau tăng mạnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5 đã tạo tín hiệu khởi sắc, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng tại địa phương.
Thay vì những lớp lá trắng ngà quen thuộc, nón lá Huế nay xuất hiện độc đáo trong diện mạo của lá sen xanh dịu, thanh khiết và xương lá bàng trong suốt, tinh khôi.
Tối 1/5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết hệ thống di tích trên địa bàn thành phố đã ghi nhận doanh thu từ bán vé cao nhất từ trước đến nay, tính trong một ngày.
Tổng lượt khách mua vé vào tham quan các di tích là 30.765 lượt; trong đó có trên 26.500 lượt khách nội địa và hơn 4.260 lượt khách quốc tế. Ngoài ra, còn có 1.379 vé được du khách mua trực tuyến.
Cầu vượt cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, với chiều dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe kết cấu bằng bêtông cốt thép và dự ứng lực, với nhịp lớn nhất dài 218m.
Từ nền tảng di sản, văn hóa giàu bản sắc, thành phố Huế đã và đang mở lối tương lai bằng chính những giá trị cốt lõi đã làm nên linh hồn của vùng đất hơn 700 năm tuổi.
Việc triển khai Chương trình không chỉ nhằm cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 26/3/1975, lá cờ cách mạng được kéo lên đỉnh Kỳ Đài-Kinh thành Huế, đánh dấu mốc Huế được giải phóng; sau 51 năm, Huế đã khoác lên mình diện mạo mới, vừa trầm mặc cổ kính vừa hiện đại, năng động.
Trong khoảng một tuần, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công nhiều ca ghép mô, tạng gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 10 ca ghép thận, 2 ca ghép chết não và 2 ca ghép giác mạc.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành Y tế và niềm tin của nhân dân.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn vé Đại Nội Huế về đêm từ 25-28/4, theo đó, du khách được thưởng thức chuỗi hoạt động đặc sắc, trong đó ấn tượng nhất là đêm “Hoàng cung huyền ảo.”
Tối 25-28/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn vé vào Đại Nội Huế về đêm, đông đảo du khách đã đến thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trò chơi cung đình và dân gian.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Huế tiếp tục thực hiện thật tốt chính sách ưu đãi người có công; không để sót, không để lọt bất kỳ trường hợp nào.
Tối 25/4, tại Đại Nội Huế, Chương trình “Hoàng cung huyền ảo,” do Ban Tổ chức Festival Huế 2026, thành phố Huế thực hiện, đã chính thức khai màn.
Tình hình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt cuối năm 2025 tại Huế đang gặp khó khăn do rà soát chưa chính xác và chậm trễ trong chi trả.
Triển lãm sinh vật cảnh 3 miền tại Đại Nội Huế trưng bày trên 350 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ; hơn 650 tác phẩm phong lan với nhiều chủng loại phong phú và trên 50 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật.