Các nhà khảo cổ xác định Tháp đôi Liễu Cốc (phường Kim Trà, thành phố Huế) là một tổ hợp kiến trúc phân bố trên gò đất phù sa thấp, nằm bên hữu ngạn, gần sông Bồ.
Các nhà khoa học tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật đã xây dựng thành công đề tài về mô hình bảo tồn, phát triển hai loài lan quý hiếm ở Việt Nam là Lan hài chai và Lan hài đài cuốn.
Là chủ nhân của hàng loạt các công trình khoa học lớn, giáo sư, tiến sỹ Hoàng Thị Thái Hòa vẫn say mê giảng dạy và tận tâm hướng dẫn đề tài tốt nghiệp cho nhiều sinh viên.
Với đề tài “Mô tả hình học trong đại số giao hoán,” Tiến sỹ Trần Quang Hóa cùng Giáo sư Marc Chardin đã vượt qua hàng ngàn nhà khoa học để nhận giải thưởng danh giá này.
Tỏi đá Phong Điền thuộc họ Măng tây (Asparagaceae), có hình thái tương tự như loại tỏi A.khangii nhưng khác ở phiến lá rộng hơn, mặt ngoài bao hoa màu trắng, phấn hoa màu vàng.
Đến nay, sau 14 ngày ghép tế bào gốc, các dòng tế bào máu đã được phục hồi; sức khỏe cháu bé ổn định và được chỉ định về nhà uống thuốc, tái khám theo lịch hẹn.
Dự án “Cánh tay robot cho người khuyết tật liệt cơ tay toàn phần” của hai em Phạm Đức Linh và Nguyễn Đức An, học sinh Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh đoạt giải ba Hội thi ISEF.
Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh cao, mỗi năm có hơn 300.000 bệnh nhân "chiến đấu" với bệnh ung thư, 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân tử vong do ung thư.
Theo các chuyên gia, việc người dân cho rằng đốt rơm rạ ra tro để làm phân bón ruộng là nhận thức sai lầm bởi khi bị đốt thành tro, các chất hữu cơ có trong rơm rạ sẽ biến thành chất vô cơ.
Đàn lợn được nuôi theo công nghệ của Tập đoàn Quế Lâm không bị ảnh hưởng từ dịch bệnh tả châu Phi; từ mô hình nuôi 20-30 con, đến nay Tập đoàn liên kết phát triển chăn nuôi hữu cơ lên hàng ngàn con.
Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 12 về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin” (FAIR) chủ đề “Công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” diễn ra tại Huế.
Qua hơn 26 năm tổ chức, giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" đã thực sự trở thành sân chơi khoa học lớn và có uy tín đối với sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.
300 đại biểu trong và ngoài nước đã tham dự Festival Khoa học Huế lần 5 do trường Đại học Y Dược - Đại học Huế tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2018.
Với tinh thần ham học hỏi, khám phá khoa học, hai học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học đã chế tạo thành công sản phẩm “Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy.”
Giải thưởng Kovalevskaia 2017 được trao tặng cho hai nhà khoa học nữ là phó giáo sư Đinh Thị Bích Lân (Đại học Huế) và phó giáo sư-bác sỹ Trần Vân Khánh (Đại học Y Hà Nội).
Em Lê Thiên Ân, học sinh lớp 9, đã tự mày mò chế tạo rất nhiều các mô hình sản phẩm đồ chơi chạy bằng điện như máy bay điều khiển, xe môtô, bè cho cá ăn chạy bằng điện...
Ngày 9/1, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế phối hợp với Viện Khảo cổ học (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) báo cáo kết quả sơ bộ thăm dò khảo cổ học gò Dương Xuân, phường Trường An, thành phố Huế.
Cuộc thám sát khảo cổ học thăm dò dấu vết lăng mộ vua Quang Trung lần này sẽ bổ sung thêm những căn cứ xác đáng, khơi thông dòng chảy lịch sử vốn còn nhiều điều bí ẩn.
Không chỉ có chức năng dò đường, sản phẩm đôi găng tay thông minh có thể hỗ trợ người khiếm thị sử dụng máy tính và đàm thoại như một chiếc điện thoại di động.
Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế mới đây đã điều trị thành công cho bệnh nhân thứ hai bị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn bằng ứng dụng tế bào gốc tự thân.