Hai học sinh sáng chế máy điều hòa chân không từ vật liệu rẻ tiền

Với tinh thần ham học hỏi, khám phá khoa học, hai học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học đã chế tạo thành công sản phẩm “Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy.”
Hai học sinh sáng chế máy điều hòa chân không từ vật liệu rẻ tiền ảnh 1Hai em Lê Quang Minh và Phạm Nguyên Khang cùng sản phẩm Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Với tinh thần ham học hỏi, khám phá khoa học, hai học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học (Thừa Thiên-Huế) là Lê Quang Minh (lớp 10 Lý 2) và Phạm Nguyên Khang (lớp 11 Lý 2) đã chế tạo thành công sản phẩm “Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy.”

Sản phẩm này đã xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học, khu vực phía Bắc, năm 2017-2018.

Chiếc điều hòa này là mô hình sáng tạo hoàn toàn mới, có cấu tạo khá đơn giản và nhỏ gọn chỉ bằng 1/2-1/3 chiếc điều hòa bình thường.

“Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy” là hệ thống gồm bốn bộ phận: bộ công tắc, điều khiển; máy hút chân không kích thước 15x40x50cm, được đặt ngoài phòng làm lạnh; bình chứa nước có thể tích trên 7 lít và tháp vortex (tháp sử dụng lốc xoáy sản xuất điện) tạo ẩm được lắp trong phòng làm lạnh.

Quang Minh cho biết trong thời gian tới, hai bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu tích hợp bình chứa nước và tháp vortex thành một thể hoàn chỉnh. Sản phẩm sẽ gọn nhẹ và dễ lắp đặt hơn.

“Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy” hoạt động theo cơ chế Tesla. Cơ chế này là tổ hợp các nguyên lý như làm lạnh dựa trên sự sôi của nước, tạo ẩm bằng siêu âm và công nghệ phim polymer điều hướng tinh thể lỏng.

Nhờ nguyên lý làm lạnh dựa trên sự sôi của nước mà chiếc điều hòa của Nguyên Khang và Quang Minh được “cộng điểm” bởi sự thân thiện với con người, trong khi đó, các sản phẩm máy điều hòa trên thị trường sử dụng chất CFC - một chất gây hại đến sức khỏe người dùng.

Bên cạnh đó, chiếc điều hòa của Nguyên Khang và Quang Minh có thể cải thiện được nhiều nhược điểm khác của các sản phẩm tương tự trên thị trường. Đối với “Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy,” tháp Vortex không chỉ làm tốt nhiệm vụ cân bằng độ ẩm mà còn đóng vai trò như một vật trang trí công nghệ cao, đem lại tính thẩm mỹ cho căn phòng. Nhờ áp dụng công nghệ phim polymer điều hướng tinh thể lỏng, mà máy điều hòa theo cơ chế Tesla này còn giúp căn phòng được làm lạnh tốt hơn, giảm được tối đa thất thoát nhiệt.

Sản phẩm “Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy” được Quang Minh và Nguyên Khang hoàn thành ở mức giá “hợp túi tiền” đối với mọi phân khúc khách hàng, là 3-4 triệu đồng, bằng 2-3 lần các sản phẩm máy điều hòa của nhiều hãng điện tử lớn hiện nay.

Nguyên Khang cho hay máy điều hòa của các em đã được vận hành thử trong một phòng nhỏ thể tích 25l, kết quả cho thấy nhiệt độ phòng giảm hơn 10 độ C trong vòng 45 giây. Đặc biệt, mức tiêu thụ điện năng của chiếc máy điều hòa theo cơ chế Tesla này cũng chỉ bằng 1/4-1/2 một số máy điều hòa của các hãng đang bán trên thị trường.

Thầy giáo Phan Tiến Anh, giáo viên tổ bộ môn Lý, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học, chia sẻ “Máy điều hòa theo nguyên lý chân không và tạo lốc xoáy” là sáng chế có cấu tạo rất đơn giản, bằng những vật dụng đơn giản như bình nước, tấm nhựa mica Sản phẩm được đánh giá cao bởi hiệu quả kinh tế cao (giá thành rẻ, tiết kiệm điện) và được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế trao giải Nhất cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Lê Quang Minh bật mí trong quá trình học vật lý tại trường, hai em có rất nhiều ý tưởng sáng tạo vì vậy các em ước mơ sẽ thành lập một công ty điện tử riêng để sản xuất nhiều thiết bị phục vụ hiệu quả cho cuộc sống hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).