Nga sẽ sớm dùng thử vaccine mRNA cho các bệnh nhân ung thư

Những người đầu tiên được sử dụng vaccine mRNA sẽ bao gồm 30 bệnh nhân ung thư hắc tố tại Viện nghiên cứu ung thư Herzen và 30 bệnh nhân khác tại Trung tâm nghiên cứu y học ung thư quốc gia Blokhin.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TOI)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TOI)

Ngày 23/9, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật quốc gia Nga (Gamaleya), ông Alexander Gintsburg, cho biết các chuyên gia của nước này đã sẵn sàng cho việc dùng vaccine mRNA cho các bệnh nhân ung thư trong khoảng hơn 1 tháng nữa.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời ông Gintsburg cho hay hồ sơ xin phê duyệt sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA cá nhân hóa dùng cho các bệnh nhân ung thư đã được nộp lên Bộ Y tế Nga chờ phê chuẩn.

Ngoài ra, các nhóm tình nguyện viên tham gia chương trình thử nghiệm vaccine này cũng đã được thành lập và đã xác định xong dữ liệu di truyền của họ.

Trong một thông báo trước đó, ông Gintsburg cho biết những người đầu tiên được sử dụng vaccine mRNA cá nhân hóa sẽ bao gồm 30 bệnh nhân ung thư hắc tố tại Viện nghiên cứu ung thư Herzen và 30 bệnh nhân khác tại Trung tâm nghiên cứu y học ung thư quốc gia Blokhin.

Ông Gintsburg bày tỏ hy vọng trung tâm Gamaleya và 2 viện Herzen, Blokhin sẽ sớm được cấp phép sản xuất các loại vaccine ung thư hắc tố cá nhân hóa đầu tiên.

Theo người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) Veronika Skvortsova, các nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn của vaccine mRNA cá nhân hóa trong việc giúp làm giảm kích thước và làm chậm đáng kể quá trình phát triển của khối u (có thể lên đến 60-80%).

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra có sự gia tăng tỷ lệ sống sót cho các bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).