Thời tiết ngày 15/1: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa chiều hửng nắng
Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; khu vực từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng.
Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; khu vực từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng.
Ngày 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; trong khi đó khu vực Trung Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa dông.
Nhiều khu vực trong cả nước có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm.
Ngày 10/12, thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 14-26 độ C; trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị các đơn vị phải thực hiện thần tốc, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, một số nơi rét đậm; trong khi Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.
Các tỉnh, thành triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy.
Thành phố Huế đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây các công trình chiến lược thích ứng thiên tai bất thường, cụ thể đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây giai đoạn 3 với kinh phí 900 tỷ đồng.
Trong và sau các đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, bờ con sông này lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng và diễn biến biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân, công trình, nhà ở và mất đất sản xuất.
Dự báo ngày và đêm 30/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6; trong khi đó Đông và Bắc Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét.
Tính đến 7 giờ ngày 23/11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.
Đợt mưa lũ từ ngày 15-18/11 ở thành phố Huế đã làm 1 người chết. Quốc lộ 49 đoạn qua các phường Phong Dinh, Dương Nỗ có nhiều đoạn bị ngập sâu phải rào chắn cấm lưu thông hoặc đi lại khó khăn.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
Dự báo trong những giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và dao động ở mức báo động 2, trong khi đó lũ trên sông Bồ xuống chậm và dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3.
Tính đến 16 giờ ngày 17/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long lên đến 2,99m, dưới báo động 3 là 0,51m; mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,92m, trên báo động 3 là 0,42m.
Trên địa bàn phường Hóa Châu, thành phố Huế có nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu như: Tỉnh lộ 4 từ km3-km9 ngập từ 40-110cm; Quốc lộ 49B từ km43-km46 ngập từ 10-50cm...
Mưa lớn khiến nước lũ trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, một số khu vực vượt báo động 3, gây ngập sâu nhiều tuyến đường trung tâm Huế, cản trở giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
UBND các xã, phường khẩn trương sơ tán dân tại các khu vực ven sông, cửa sông, ven phá, biển có nguy cơ ảnh hưởng bởi nước dâng và khu vực nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở…
Thủ tướng yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua, rút kinh nghiệm công tác ứng phó bão lũ vừa qua để chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ.
Sạt lở đất tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) làm 7 người chết, 1 người mất tích; sạt lở tại Đà Nẵng làm 3 người mất tích; trong tại Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng nhiều nơi bị ngập úng, giao thông chia cắt.
Một số tuyến đường trung tâm thành phố Huế bị ngập, nhiều đoạn đường huyết mạch cô lập do lụt. Người dân nơi đây lại chật vật đưa tài sản đến nơi an toàn.
Khoảng chiều và đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C.
Trước tình hình mực nước trên sông Hương, sông Bồ trên mức báo động 1, thành phố Huế kịp thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó; đã di dời 20 hộ/70 khẩu ở nơi hiểm yếu qua các địa điểm kiên cố.
Trong ngày 16/11, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa lớn, đặc biệt, vùng núi có mưa rất lớn, gây ngập sâu và sạt lở ở một số tuyến đường.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to; trong khi đó không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ngày 17/11 sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.
Những ngày tới, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng; lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.
Tại tổ dân phố Cư Chánh 2, phường Thủy Xuân, một số hộ dân sống ven sông Hương, có khu vườn, nhà ở bị nước lũ chảy xiết, xoáy sâu vào bên trong, gây sạt lở nghiêm trọng hơn 20m.
Cơ quan chức năng yêu cầu các chủ hồ chứa triển khai ngay việc thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước trên các sông.
Dự báo, tổng lượng mưa từ đêm 11-20/11 trên địa bàn thành phố Huế phổ biến 500-600mm, vùng núi 700-900mm, có nơi trên 1.000mm, gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá.
Trên địa bàn thành phố tồn đọng một số lượng lớn rác thải trên nhiều tuyến phố sau mưa lũ; nhiều địa điểm khác chưa được xử lý kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ dịch bệnh.
Đợt mưa đặc biệt lớn tại Huế đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực với 15 người thiệt mạng, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trên 3.272 tỷ đồng.