Một số học sinh cho biết từng bị cô Xuân sử dụng dây điện (đã rút lõi đồng) để đánh vào bắp chân và dọa nhét giẻ lau bảng vào miệng nếu nói chuyện trong lớp (chưa thực hiện hành vi nhét giẻ).
Khi em N.G. Kh đang ở cổng trường thì bị Phạm Duy Đức, phụ huynh của em P.H.L (bạn học với N.G.Kh) dụ dỗ, yêu cầu N.G.Kh đi theo đến chỗ khuất người để bạo hành, khiến em chảy máu mũi.
Đứng lớp ở cơ sở dạy kèm tại Ninh Thuận, bà Phan Trần Linh Thu đã dùng tay, thước đánh liên tục vào người các học sinh tiểu học cùng những lời lẽ miệt thị khiến nhiều em sợ hãi.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố nhận định đây là hành vi bạo hành trẻ, không phù hợp với môi trường sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.
Xâm phạm thân thể, nhân phẩm trẻ em thì mọi công dân đều bị phạt theo pháp luật, tại sao giáo viên lại không? Nói không nên phạt tiền với giáo viên nghe rất buồn cười," tiến sỹ Lê Trường Tùng chia sẻ.
Trường Trung học phổ thông Long Thới đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với cô Trần Thị Minh Châu - người hơn 3 tháng không giảng bài, và điều chuyển sang công việc khác, không tiếp tục giảng dạy.
Chiều 11/6, năm giáo viên mầm non ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị bắt giam, trong đó bốn người đã thừa nhận việc dùng mũi kim nhọn để đâm học sinh.