Báo Lào đưa đậm về chuyến thăm của Thủ tướng

Tất cả các báo của Lào đồng loạt đăng tiểu sử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.
Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhândân Lào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 9 đến 10/9, tất cả các báo của Làonhư Pasason, Kinh tế xã hội, Vientiane Mới, Lào Phathana… đã đồng loạt đăng tiểusử của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định tình đoàn kết đặc biệtLào-Việt Nam.

Báo Pasason - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào -đăng xã luận nhan đề “Nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dânchủ Nhân dân Lào của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Xãhội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Xã luận nêu rõ chuyến thăm Lào lần này của Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng diễn ra trong lúc nhân dân các dân tộc Lào đang tổ chức học tập vàtriển khai nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhân dân cácdân tộc trong cả nước Lào vui mừng phấn khởi và tự hào được đón tiếp đồng chíNguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấpcao của Chính phủ Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Lào, đem lại chonhân dân các dân tộc Lào tinh thần hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, yêu thươngđặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em.Xã luận nhấn mạnh Lào và Việt Nam là hainước anh em, láng giềng trên bán đảo Đông Dương, có núi rừng, sông ngòi nối liềnnhau, có truyền thống quan hệ hữu nghị thân thiết, gắn bó từ lâu đời, luôn chungsống hòa bình, đoàn kết thống nhất, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau.

Nhân dân hai dântộc Lào và Việt Nam có truyền thống đi lại thăm viếng nhau trên cơ sở láng giềngthân thiết, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa từ lâu đời.

Quan hệ hữu nghịtruyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nướcvà nhân dân hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủtịch Souphanouvong xây dựng, các thế hệ lãnh đạo kế tục và nhân dân hai nước vunđắp đã ngày càng phát triển bền vững, vĩnh cửu.

Hai dân tộc Lào-Việt Nam đã kềvai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, chí tình, quý giá vàhiệu quả trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong sự nghiệp bảovệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Trong suốt thời gian qua, quan hệ hữu nghị vĩđại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhândân hai nước Lào-Việt Nam đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, mang lại lợiích thực tế cho cả hai bên.

Nhân dân các dân tộc Lào nhiệt liệt hoan nghênh vàxin chúc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân và Đoàn đại biểucấp cao Chính phủ Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Lào và tham dự và chủ trìHội nghị khuyến khích đầu tư giữa Lào và Việt Nam lần này đạt kết quả tốt đẹp,góp phần quý báu vào việc thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệtvà hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-ViệtNam vốn có truyền thống tốt đẹp từ lâu đời; đưa mối quan hệ nói trên lên tầm caomới vì lợi ích của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam cũng như vì hòa bình, ổn định,hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp và trao đổi với nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp trực tiếp của ông Lý Hiển Long trên cương vị Thủ tướng Singapore trước đây đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước; khẳng định việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.