Phát biểu tại cuộc họp báo, Tướng Prabowo cho biết cảnh sát đã xác định 6 đối tượng, dựa trên kết quả điều tra và bằng chứng đầy đủ liên quan đến thảm kịch cuối tuần qua trên sân vận động Kanjuruhan.
Theo ông Mahfud, Tổng thống Widodo cũng đã ban hành một sắc lệnh đặc biệt về thảm kịch Kanjuruhan, trong đó phân chia nhiệm vụ cho các đội khác nhau để điều tra vụ việc này.
Trung tướng Chandra W Sukotjo, cho biết cuộc điều tra đã được tiến hành từ hôm 2/10 đối với các binh sỹ bị nghi ngờ có hành vi bạo lực trong vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan.
Một số sỹ quan cảnh sát cơ động thuộc Cảnh sát tỉnh Đông Java đã được thay thế sau thảm kịch và 18 nhân viên an ninh bị nghi ngờ tiến hành vụ bắn đạn hơi cay tại sân vận động Kanjuruhan.
Tổng thống Jokowi cũng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia đánh giá tổng thể việc tổ chức các trận bóng của Liga 1, nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm ngăn chặn các vụ bạo loạn sân cỏ trong tương lai.
Vụ bạo loạn sân cỏ sau khi xảy ra việc cảnh sát sử dụng hơi cay nhằm vào đám đông cổ động viên trên sân vận động Kanjuruhan khiến ít nhất 174 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương.
Ngay sau khi xảy ra bạo loạn tại sân Kanjuruhan khiến 174 người thiệt mạng, Quyền chủ tịch VFF cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi lời chia buồn đến Liên đoàn bóng đá Indonesia.
Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 174 người đã thiệt mạng và 180 người bị thương trong vụ giẫm đạp và bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java.
Việc cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông cổ động viên là hành động vi phạm quy định của FIFA, Indonesia có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới U20 vào năm 2023.