Bạo loạn tại Kazakhstan: Chính phủ cấm tăng thuế một số hàng thiết yếu

Chính phủ Kazakhstan áp dụng lệnh cấm tăng thuế tạm thời có hiệu lực trong 180 ngày đối với các dịch vụ tiện ích được quy định bao gồm nước, vệ sinh, năng lượng, khí đốt và điện.
Bạo loạn tại Kazakhstan: Chính phủ cấm tăng thuế một số hàng thiết yếu ảnh 1Người biểu tình tập trung tại thành phố Almaty, Kazakhstan nhằm phản đối việc tăng giá khí đốt, ngày 4/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Kazakhstan ngày 6/1 ra tuyên bố cho biết sẽ áp dụng lệnh cấm tạm thời việc tăng thuế đối với một số mặt hàng thiết yếu trong 6 tháng nhằm bình ổn giá cả.

Tuyên bố nêu rõ: “Lệnh cấm tăng thuế tạm thời có hiệu lực trong 180 ngày đối với các dịch vụ tiện ích được quy định bao gồm nước, vệ sinh, năng lượng, khí đốt và điện sẽ sớm được thông báo. Để ổn định giá cả đối với các thực phẩm quan trọng, lệnh cấm xuất khẩu gia súc trong 6 tháng và lệnh cấm xuất khẩu khoai tây và càrốt trong 3 tháng đã được đưa ra.”

Động thái trên trên được đưa ra trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình gây bạo loạn tại Kazakhstan. Cảnh sát thành phố Almaty đã bắt giữ khoảng 2.000 người có liên quan đến các vụ bạo động quy mô lớn ở thành phố này.

Cùng ngày, hãng tin RIA dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Kazakhstan tại Uzbekistan cho biết Kazakhstan đã tạm thời cấm người nước ngoài nhập cảnh do tình hình an ninh bất ổn tại nước này.

[Nga sẵn sàng hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố tại Kazakhstan]

Trong diễn biến khác, ngày 6/1, Anh kêu gọi chấm dứt biểu tình bạo lực ở Kazakhstan, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực lan rộng tại đây.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson nêu rõ: "Chúng tôi hối thúc chấm dứt tình trạng leo thang hơn nữa và muốn thấy một giải pháp hòa bình.”

Cùng ngày, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài đứng sau làn sóng bạo động đang làm rúng động Kazakhstan.

Hiện, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã tới Kazakhstan để hỗ trợ ổn định tình hình theo đề nghị của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc khai trừ Đảng hai quan chức cấp cao

Hai quan chức này đều bị cáo buộc vi phạm tinh thần 8 điểm của Trung ương, nhận quà tặng trái quy định, lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác và nhận hối lộ tiền và hiện vật.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANI/TTXVN phát)

Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Người phát ngôn của Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh vụ phóng thành công tên lửa siêu thanh “đánh dấu cột mốc quan trọng, cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo một lực lượng răn đe mới.”

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Thư mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, nhân dịp ông tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ và Bang Gujarat.