Cảnh báo ảnh hưởng viễn thông do bão Mặt Trời cực mạnh
Cơn bão Mặt Trời có thể gây ra tình trạng suy giảm hoặc mất tín hiệu vô tuyến ngay lập tức trên diện rộng ở phần lớn phía Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng tại thời điểm xảy ra bão.
Cơn bão Mặt Trời có thể gây ra tình trạng suy giảm hoặc mất tín hiệu vô tuyến ngay lập tức trên diện rộng ở phần lớn phía Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng tại thời điểm xảy ra bão.
Nghiên cứu vừa được công bố cho thấy dù có lưới từ trường bảo vệ trước các cơn bão Mặt trời, Trái đất vẫn bị bào mòn bầu khí quyển và có một lượng các phân tử bị tước đi sẽ rơi thẳng vào đất Mặt trăng.
Vào ngày 10/5/2024, cơn bão Mặt Trời không chỉ tạo ra cực quang có thể nhìn thấy tận Florida mà còn hình thành hai dải hạt mới bao quanh hành tinh của chúng ta.
Siêu bão có thể làm quá tải toàn bộ lưới điện, đẩy các vệ tinh ra khỏi quỹ đạo, tê liệt mạng lưới thông tin toàn cầu và khiến máy bay trên toàn thế giới phải dừng hoạt động.
Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của NOAA, một đợt phun trào khối lượng vành nhật hoa đã xảy ra trong tối 8/10 và dự kiến sẽ tác động đến Trái Đất trong ngày 10/10.
Việc các cơn bão Mặt Trời ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ cho thấy “quả cầu lửa” đang gia tăng hoạt động và dự báo có thể đạt đỉnh hoạt động chu kỳ của Mặt Trời vào năm 2025.
Cơn bão này có cường độ tương đương bão điện từ "Sự kiện Carrington" năm 1859 và bão Mặt Trời Halloween năm 2003. Cơn bão hiện tại xuất phát từ hoạt động Mặt Trời tại vùng vết đen AR 3664.
Vụ đầu tiên trong số các vụ phun trào nhật hoa (CME)-hiện tượng plasma và từ trường phóng ra từ Mặt Trời-diễn ra khoảng 16h00 (theo giờ GMT tức 23h00 giờ ngày 10/5 theo giờ Hà Nội).
Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Nam Phi đưa ra cảnh báo về cơn bão địa từ nghiêm trọng sau khi phát hiện ba vụ phun trào vành nhật hoa vào đầu tuần này cũng như các cơn bão Mặt Trời mạnh.
Đây là một thử nghiệm đòi hỏi rất nhiều về kỹ thuật. Mục tiêu đầu tiên là cho hai vệ tinh bay theo đội hình, theo đó hai vệ tinh hoạt động trong không gian như thể chúng chỉ là một.
Theo hình ảnh do vệ tinh thám hiểm của Trung Quốc chụp được, bão Mặt Trời đạt mức cực đại lúc 5h55 (giờ địa phương) ngày 1/1 vừa qua, được phân loại là bão cấp X5, mạnh nhất trong hơn sáu năm.
Mặt Trời đã tạo ra một luồng sáng khổng lồ vào ngày 14/12, dẫn đến nhiễu sóng vô tuyến kéo dài 2 giờ đồng hồ ở Mỹ và các khu vực đang là ban ngày ở nhiều nơi trên thế giới.