Đã có 58 người, hầu hết ở tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt do bão Megi gây ra trong khi hơn 17.000 người đã phải sơ tán do mưa lớn.
Số gạo trao tặng thể hiện tấm lòng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với những nạn nhân của cơn bão Rai cũng như mong muốn không ngừng củng cố quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines.
Được tin cơn bão Rai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Philippines, ngày 20/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte.
Ngoài số người thiệt mạng, ít nhất 239 người khác bị thương và 52 người mất tích sau khi siêu bão Rai đổ bộ các khu vực miền Nam và miền Trung Philippines.
Các địa phương ven biển sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ;” chuẩn bị phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiểm.
Trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Đảo Siargao là nơi bị tàn phá nghiêm trọng khi bão này đổ bộ vào với sức gió lên tới 195 km/h và hơn 300.000 người dân đã phải sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn.
Bão Rai là cơn bão muộn, diễn biến nhanh, có cường độ rất mạnh và có hướng di chuyển bất thường, do đó Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan.
Hồi 16 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14.
Bình Định và Phú Yên rà soát, đánh giá nguy cơ trên địa bàn, bố trí tăng cường lực lượng, phương tiện ứng phó với bão, mưa lũ sau bão; sẵn sàng hương án “4 tại chỗ,” kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão.
Dự báo từ 13 giờ ngày 17/12 đến 13 giờ ngày 18/12, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, như vậy chiều tối 17/12, bão sẽ đi vào Biển Đông.
Để chủ động ứng phó với bão Rai, các địa phương không cho tàu thuyền ra khơi, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời chủ động phòng, chống bão gắn với đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.
Các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau đang khẩn trương áp dụng các biện pháp phù hợp để ứng phó khẩn cấp với siêu bão Rai, khi diễn biến của cơn bão còn phức tạp.
Ngành chức năng phối hợp với các địa phương ven biển như Quảng Trị, Bến Tre và Khánh Hòa đã kêu gọi, hỗ trợ ngư dân đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn để chuẩn bị ứng phó với bão Rai.
Sáng 17/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ nên Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Từ đêm 17/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 15-18 độ C.
Theo Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines, Rai là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào nước này trong năm 2021, với “mục tiêu chính” là hòn đảo nghỉ dưỡng Siargao ở miền Nam.
Với sức gió mạnh có thể lên mức 195 km/h kèm theo mưa to, bão Rai có thể gây ra những thiệt hại từ mức trung bình đến nghiêm trọng đối với các công trình xây dựng và hoa màu.