Bão số 4 giảm cường độ, đổi hướng trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ

Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-3m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.
Tuyến đường xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn biến thành sông sau những đợt mưa lớn liên tục kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Theo bản tin dự báo bão lúc 17 giờ ngày 24/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 giảm cường độ, đổi hướng Nam Tây Nam (lúc 14h ngày 24/8 là hướng Tây Nam) trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vào hồi 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 ((62-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.

Đến 16 giờ ngày 25/8, bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc -108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 5 km/h.

Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 26/8, bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc -109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 260 km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, với tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 27/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc -109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Sức gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-3m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết này nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên trong chiều tối 24/8 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

Cũng do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 24/8 đến sáng 25/8, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục lên và ở trên báo động 3; lũ hạ lưu sông Lục Nam có khả năng đạt đỉnh vào chiều nay, sau xuống, lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào chiều 25/8, sau xuống và vẫn ở mức cao trên báo động 3; hạ lưu sông Lục Nam tiếp tục xuống và vẫn duy trì trên báo động 3, lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3.

Hạ tầng ven bờ biển Trà Cổ bị bão số 1 đánh sập.(Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Cảnh báo: Từ chiều 24/8 đến ngày 25/8, lũ trên các sông thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên duy trì ở mức cao, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh); sông Trung, Kỳ Cùng (Lạng Sơn) ở mức báo động 2-báo động 3, sông Bắc Giang sẽ xuống mức báo động 2.

Mực nước thượng lưu sông Mã, sông Bưởi (Thanh Hóa) tiếp tục lên và có khả năng lên mức báo động 2, có sông trên báo động 2; hạ lưu sông Mã tại trạm Lý Nhân và thượng nguồn các sông ở Nghệ An khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Lũ gây ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã, phường: Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Tây Yên Tử, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Yên Định, Phượng Sơn, Chũ, Nam Dương, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn, Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Bắc Lũng, Sa Lý,

Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Yên Trung, Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, Tiền Phong, Tân An, Lạng Giang, Bố Hạ, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Giang, Vũ Ninh, Kinh Bắc, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng

Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Lạng Sơn, Bắc Ninh cấp 3; Thái Nguyên cấp 2; Thanh Hóa, Nghệ An cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Trong 12 giờ qua, lũ hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên. Lũ trên sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa), các sông ở Nghệ An đang lên.

Mực nước lúc 14h ngày 24/8 trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam là 7,3m, trên báo động 3 là 1m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương là 6,81m, trên báo động 3 là 0,51m; trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 5,46m, trên báo động 2 là 0,16m; trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân là 10,61m, dưới báo động 2 là 0,39m, trên sông Mã tại trạm Hồi Xuân là 61,16m, dưới báo động 2 là 0,84m (lúc 13h ngày 24/8).

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 17 giờ 30 phút đến 22 30 phút giờ ngày 24/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thanh Hoá từ 40-80mm, có nơi trên 120mm; Thái Nguyên, Sơn La từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Phú Thọ, Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng và Nghệ An từ 5-10mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh nêu trên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 23/8 đến 16 giờ ngày 24/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nà Tấu2 là 110mm (Điện Biên), Mường Men 115mm (Sơn La), Vạn Mai 184mm (Phú Thọ), Quân Chu 137mm (Thái Nguyên), Na Sầm 72mm (Lạng Sơn), Yên Hưng 141mm (Quảng Ninh), Cổ Pháp 88mm (Bắc Ninh), Cát Bà 156mm (thành phố Hải Phòng), Thiệu Hợp 161mm (Thanh Hóa), Nông trường15 là 188mm, Đồng Văn1 là 182mm (Nghệ An);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục