Ảnh hưởng bão số 4: Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại Hải Phòng ngập nặng

Đến sáng 24/8, nhiều tuyến phố tại một số phường ở phía Tây thành phố Hải Phòng, tình trạng ngập nặng cục bộ vẫn tiếp diễn, một số nơi ngập sâu từ 50-60cm.

Tuyến phố Đức Minh, phường Lê Thanh Nghị vẫn ngập cục bộ sáng 24/8. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Tuyến phố Đức Minh, phường Lê Thanh Nghị vẫn ngập cục bộ sáng 24/8. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn xảy ra trên diện rộng trong hai ngày qua, đến sáng 24/8, tuy mưa ngớt nhưng nhiều tuyến phố tại một số phường ở phía Tây thành phố Hải Phòng, tình trạng ngập nặng cục bộ vẫn tiếp diễn, một số nơi ngập sâu từ 50-60cm.

Tại phường Lê Thanh Nghị, các tuyến đường ngập sâu như: Bùi Thị Cúc, Phạm Ngũ Lão, Đức Minh, Nguyễn Lương Bằng, Ngô Quyền, Nguyễn Thị Duệ, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Trác Luân, Bà Triệu và một số khu vực ngõ phố khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn.

Phố Bùi Thị Cúc, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng ngày thường tấp nập từ sáng vì đây là phố buôn bán với rất nhiều cửa hàng bán buôn thì sáng 24/8, nước ngoài đường vẫn ngập nặng, các phương tiện xe máy, ô tô không lưu thông được, các cửa hàng đều đóng cửa. Người dân sống tại đây đã phải chăng dây, đặt vật cản để cảnh báo các phương tiện không đi vào khu vực ngập.

Tình trạng ngập nặng nhất xảy ra vào đêm 23/8, nước tràn vào nhiều nhà dân. Ông Nguyễn Đình Thu, người dân bán hàng tại số 62, phố Bùi Thị Cúc cho biết, mưa to trong ngày chủ nhật 23/8 khiến nước tràn vào tầng 1, cả gia đình phải thức đến 3 giờ sáng để canh nước, di chuyển hàng hóa từ tầng 1 lên cao, tránh bị ngập.

Trong đêm 23/8, tổ dân phố Đức Minh, phường Lê Thanh Nghị đã huy động lực lượng để hỗ trợ người dân di chuyển đồ, tài sản lên vị trí cao, hạn chế thiệt hại do ngập nước.

ttxvn-hai-phong-nhieu-tuyen-pho-ngap-nang-do-mua-lon-24-2.jpg
Phố Lê Thanh Nghị, gần vòng xuyến Cầu Cất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng vẫn ngập cục bộ sáng 24/8. (Ảnh Mạnh Minh/TTXVN)

Đến sáng 24/8, tình trạng ngập tại một số tuyến phố đã được cải thiện nhưng người dân vẫn chật vật để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Nhiều phương tiện bị chết máy khi lưu thông trên đường Ngô Quyền.

Còn tại khu vực vòng xuyến Cầu Cất hướng từ đường Thống Nhất rẽ sang đường Lê Thanh Nghị, đường ngập khiến giao thông ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm buổi sáng.

Ông Đặng Xuân Hiếu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng cho biết, trong hai ngày qua do ảnh hưởng của bão, mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến phố trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra hiện trường, phối hợp với Công ty Quản lý Công trình đô thị kiểm tra, rà soát tất cả các tuyến đường trên địa bàn, tiến hành cắm biển báo tại các điểm ngập sâu để cảnh báo các người dân và các phương tiện tham gia giao thông để tránh các trường hợp tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra. Các phòng chuyên môn xuống các tổ dân phố kiểm tra, rà soát tình trạng ngập.

Trong sáng cùng ngày, các trạm bơm Bình Lâu và Thanh Cương đang hoạt động hết công suất để phục vụ tiêu thoát nước nhanh nhất có thể cho các tuyến phố trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị. Trạm bơm Bình Lâu hoạt động 2 tổ máy với công suất 12.000m3/h và trạm bơm Thanh Cương hoạt động 2 tổ máy với công suất 2.400m3/h.

Trong khi đó, tại các xã vùng nông thôn, mưa ngập đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu ngập nặng. Tại xã Trần Phú, thống kê sơ bộ đến sáng 24/8, có khoảng 10ha lúa ngập trắng chủ yếu là các diện tích lúa gieo cấy lại do chuột phá hoại giai đoạn trước đó; có 60ha rau màu bị ngập (chủ yếu là dưa hấu, cà chua, mùi tàu) và 20 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ, các hộ chăn nuôi đã chủ động vây lưới để giảm thiểu thiệt hại.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác khẩn trương tiêu úng và khắc phục các ảnh hưởng do mưa bão gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng lụt. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bắc Ninh chung sức đồng lòng vượt bão lũ

Không chỉ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tại nhiều nơi, lực lượng cơ sở còn tìm cách đưa lương thực, thực phẩm đến với những khu dân cư đang bị nước lũ bao vây.

(Ảnh minh họa. Quang Duy/TTXVN)

Lũ sông Cầu dâng cao, Thái Nguyên sẵn sàng di dời dân

Do lũ trên sông Cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo một số điểm có thể vượt báo động 2, tỉnh đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai và chủ động các phương án ứng phó, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.