Thành phố Hải Phòng huy động hơn 11.000 người ứng phó bão số 4

Thành phố Hải Phòng kiểm đếm, thông báo cho 1.620 phương tiện trên biển với 4.499 lao động, bảo đảm không còn phương tiện nào chưa liên lạc được hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Thoát Nước Hải Phòng vận hành hệ thống thoát nước khu vực nội đô thành phố. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Thoát Nước Hải Phòng vận hành hệ thống thoát nước khu vực nội đô thành phố. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Theo Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến 7 giờ ngày 22/8, thành phố đã huy động hơn 11.000 người cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 4.

Thành phố Hải Phòng kiểm đếm, thông báo cho 1.620 phương tiện trên biển với 4.499 lao động, bảo đảm không còn phương tiện nào chưa liên lạc được hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, do ảnh hưởng của bão đã xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng của Hải Phòng đang tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, công trình ven biển và hệ thống đê điều, thủy lợi.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức rà soát phương án, kế hoạch hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống.

Tổng lực lượng được huy động là 11.267 người, gồm 4.217 bộ đội và 7.050 dân quân tự vệ. Số phương tiện huy động là 280 chiếc, gồm 199 ôtô, 8 xe thiết giáp, 1 xe cẩu, 20 tàu và 52 xuồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tham gia phối hợp, hiệp đồng với 1.445 người và 73 phương tiện, gồm 51 ôtô, 13 tàu và 9 xuồng.

Công an thành phố huy động 830 cán bộ, chiến sỹ, trong đó thành lập 10 tổ phản ứng nhanh, mỗi tổ 22 cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu. Lực lượng công an tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với các lực lượng quân sự, công an, Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường thông tin, liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng và chủ các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn ngư dân và các phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển, phòng tránh bão.

ttxvn-2208-hai-phong-bao-so-4-2.jpg
Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Thoát Nước Hải Phòng vận hành hệ thống thoát nước khu vực nội đô thành phố. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến 5 giờ ngày 22/8, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.620 phương tiện với 4.499 lao động; trong đó có 1.157 tàu cá với 3.356 lao động, 297 tàu chở khách với 871 lao động, 8 phương tiện vận tải với 22 lao động và 158 phương tiện khác với 250 lao động.

Hiện có 178 phương tiện với 499 lao động đang hoạt động. Trong số này, 177 phương tiện với 493 lao động đang hoạt động trên vùng biển Hải Phòng, gồm 43 tàu cá với 115 lao động, 125 tàu du lịch, tàu khách với 362 lao động và 9 phương tiện khác với 16 lao động. Một tàu cá với 6 lao động đang hoạt động trên vùng biển Hưng Yên.

Có 1.442 phương tiện với 4.000 lao động đang neo đậu tại các bến; trong đó, 1.285 phương tiện với 3.315 lao động neo đậu tại các bến trong thành phố. Tại các bến ngoài thành phố có 157 phương tiện với 685 lao động neo đậu.

Đáng chú ý, đến thời điểm báo cáo không có phương tiện nào chưa liên lạc được và không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố triển khai nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản trên biển.

Đối với các lồng bè và chòi canh trên biển, báo cáo ghi nhận 169 lồng bè với 256 lao động và 3 chòi canh với 6 lao động. Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với địa phương, chủ phương tiện và người dân để bảo đảm an toàn.

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, chính quyền địa phương đã liên lạc, thông báo cho các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển và trong âu cảng khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, địa phương phối hợp với Trạm rada 490 theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt số tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển Bạch Long Vĩ và trong âu cảng.

Tại đặc khu Cát Hải, các lực lượng chức năng thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền và ngư dân, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, cơ sở nuôi trồng thủy sản ven biển về khu vực tránh trú theo quy định. Người dân và khách du lịch lưu trú trên địa bàn cũng được thông báo về tình hình để chủ động phương án di chuyển, tránh trú.

Trong đất liền, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra hệ thống công trình đê điều, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng của đê, kè, cống. Các địa phương được yêu cầu xác định cụ thể khu vực có nguy cơ ngập úng, chủ động tiêu nước đệm và chuẩn bị phương án vận hành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, dân sinh.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi được yêu cầu rà soát, kiểm tra hệ thống, khắc phục ngay các sự cố, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ.” Các trạm bơm, cống tiêu được chuẩn bị phương án vận hành để tiêu rút nước, phòng chống úng lụt và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Hải Phòng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động khách du lịch tại Đồ Sơn và Cát Hải về đất liền. Trường hợp còn khách lưu trú, các địa phương tổ chức sắp xếp nơi lưu trú an toàn tại các khách sạn, nhà nghỉ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì trực ban, cập nhật tình hình, triển khai các phương án phòng chống bão và chủ động xử lý các tình huống phát sinh, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình đê điều, thủy lợi và sản xuất trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các biện pháp phòng tránh dông lốc và sét

Các biện pháp phòng tránh dông lốc và sét

Để phòng tránh sét hiệu quả, biện pháp an toàn nhất là tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà kiên cố khi thấy trời chuyển mưa dông, khi trú trong xe ôtô mui kín cần đóng kín cửa, không chạm vào thành xe...