Hướng dẫn các ứng phó với mưa lớn, ngập lụt cho người dân

Để phòng tránh ngập lụt, người dân cần chủ động theo dõi thường xuyên dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt từ thông tin chính thống; gia cố nhà, dùng biện pháp chống ngập (bao tải cát, bạt chống nước).

2026-7-23-vn-ung-pho-voi-mua-lon-ngap-lut-ngoc-ngoc.jpg

Ngập lụt xảy ra khi xuất hiện mưa lớn kéo dài; mực nước sông suối dâng cao do lũ lớn, triều cường, nước biển dâng; sự cố tràn hồ chứa; hệ thống thoát nước tắc nghẽn hoặc không đáp ứng được yêu cầu thoát nước.

Để phòng tránh ngập lụt, người dân cần chủ động theo dõi thường xuyên dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt từ thông tin chính thống; gia cố nhà, dùng các biện pháp chống ngập (bao tải cát, bạt chống nước…); khơi thông cống rãnh, loại bỏ vật cản thoát nước, thông báo cho cơ quan chức năng điểm ngập; chuẩn bị nước uống, thực phẩm, thuốc, vật dụng thiết yếu…; sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm ngập sâu, ưu tiên trẻ em, người già, người khuyết tật; không ra ngoài khi nước ngập sâu, dâng cao, trường hợp cần thiết phải mặc áo phao, dùng vật nổi, gậy dò đường, di chuyển bằng thuyền, cano; không bơi lội, vui chơi, tránh trú, đi qua hầm giao thông, cầu, cống, đường, khu vực ngập sâu, nơi nước chảy xiết; lưu các số điện thoại cần thiết để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các biện pháp phòng tránh dông lốc và sét

Các biện pháp phòng tránh dông lốc và sét

Để phòng tránh sét hiệu quả, biện pháp an toàn nhất là tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà kiên cố khi thấy trời chuyển mưa dông, khi trú trong xe ôtô mui kín cần đóng kín cửa, không chạm vào thành xe...