Những pha giải cứu nghẹt thở của "biệt đội anh hùng Drone" trong bão lũ
Giữa mùa bão lũ năm 2025, tinh thần Việt Nam tỏa sáng khi nông dân biến drone thành “đôi cánh cứu hộ”, mang hy vọng đến vùng cô lập.
Giữa mùa bão lũ năm 2025, tinh thần Việt Nam tỏa sáng khi nông dân biến drone thành “đôi cánh cứu hộ”, mang hy vọng đến vùng cô lập.
Trận động đất có độ lớn 3,7, xảy ra lúc 06 giờ 29 phút 40 giây ngày 15/2/2026 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.822 độ Vĩ Bắc; 108.305 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.
Làng Chút sau trận lũ lịch sử đã hồi sinh mạnh mẽ với nhà cửa mới, đồng ruộng xanh mướt và niềm tin của người dân vào một mùa Xuân tươi sáng.
Những ngày gần Tết Nguyên đán, trở lại các địa phương vùng rốn lũ mới thấy dù cuộc sống chưa thể trở lại như trước, song nhịp sống mới ở các vùng lũ đã trở nên náo nhiệt và tất bật hơn bao giờ hết.
Trong hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng tại chỗ rà soát, xác định số hộ cần di dời khẩn cấp.
Năm 2025, tại Đồng Tháp xảy ra 23 điểm sạt lở bờ sông Tiền và 235 điểm sạt lở bờ sông nhỏ và kênh, với tổng chiều dài hơn 46.000m, làm ảnh hưởng 83 căn nhà, trong đó 26 căn bị sập hoàn toàn.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa thống nhất ban hành Chương trình phối hợp trong phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn tới.
Theo các nhà khí tượng bão mùa Đông có thể trải dài hơn 3.200km, chiếm hơn 1/2 chiều dài lục địa Mỹ, khiến hơn 175 triệu người có nguy cơ hứng chịu tuyết rơi dày, mất điện, gián đoạn giao thông.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.
Ngay khi đổ bộ, bão Koji đã suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng các nhà chức trách cảnh báo về gió mạnh gây thiệt hại và lũ lụt có thể xảy ra khi gió giật lên đến 95 km/h và mưa lớn.
Thành phố Huế đã hoàn thành sửa chữa 40 căn nhà bị hư hỏng và xây dựng mới 5 căn nhà cho người dân vùng bão lũ, khép lại Chiến dịch Quang Trung, sớm 5 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng.
Bão tuyết bao phủ phần lớn lãnh thổ nước Đức. Tuyết rơi dày hơn trong các ngày 8 và 9/1, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) giảm sâu, xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới âm 5°C, xuất hiện băng giá.
Rạng sáng 9/1, tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (Nghệ An), nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới -5°C, khiến băng giá xuất hiện dày đặc trên cây cối, thảm cỏ.
Tổng nhu cầu vốn cho các công trình phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông đến năm 2030 của tỉnh Cà Mau là trên 26.820 tỷ đồng, chiều dài đê kè dự kiến đầu tư khoảng 301km.
Rạng sáng 7/1/2026, nhiệt độ giảm xuống mức âm 3 độ C, nước mưa rơi xuống gặp lạnh ngưng kết lại đã tạo thành băng giá phủ trắng khu vực đỉnh Fansipan.
Thủ tướng đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng; gần 5.000 hộ có nhà bị sập mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân mua sắm vật dụng thiết yếu.
Sáng 7/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ ở miền Trung.
Lũ lụt nghiêm trọng tại Tây Sumatra, Indonesia do mưa lớn cực đoan gây thiệt hại hơn 31.000 tỷ rupiah (tương đương 1,86 tỷ USD) và gần 300 nghìn người ảnh hưởng.
Hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ Công an dầm mình trong nước lũ để cứu hộ cho đến tinh thần chủ động, thần tốc trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thể hiện sự đồng hành khi dân cần, khi dân khó.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương và bộ ngành hoàn thành xây dựng lại nhà ở cho dân trước ngày 15/1/2026, đảm bảo tiến độ và chất lượng, tuyệt đối không được để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do gì.
Tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu từ các thảm họa thiên nhiên dự kiến giảm 33%, xuống còn 220 tỷ USD trong năm 2025, bất chấp những tổn thất nặng nề do vụ cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ) gây ra.
Lô hàng viện trợ gồm vật dụng thiết yếu như chăn, lều, xô, chậu và băng co giãn dạng ống, có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Sáng 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung sơ kết “Chiến dịch Quang Trung.”
Khu tái định cư tập trung được triển khai xây dựng tại bản Na Hỷ (xã Nhôn Mai) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8 tỷ đồng; diện tích quy hoạch dự án là khoảng 1,8ha.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ “Chiến dịch Quang Trung”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng.
Hiện nay, khu vực bờ sông Lô đoạn từ km35+400-km36+200 đê hữu Lô, xã Dân Chủ đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân đang sinh sống, với hơn 70 nhân khẩu.
Gần 1 tháng triển khai, chiến dịch Quang Trung đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa hàng nghìn nhà giúp người dân vượt qua thiên tai, đón Tết ấm no.
Trong “Chiến dịch Quang Trung,” cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng vũ trang luôn thể hiện trách nhiệm “xây nhà cho bà con cũng như xây nhà cho chính gia đình mình.”
Chính quyền các địa phương và lực lượng vũ trang đã nỗ lực vượt khó, tìm cách làm sáng tạo, linh hoạt để cùng thực hiện thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung."