Cháy rừng tại Kalimantan đe dọa hàng triệu người, Indonesia tăng cường ứng phó

Indonesia huy động hàng nghìn nhân lực, máy bay và thiết bị để khẩn trương kiểm soát cháy rừng, cháy đất tại Kalimantan, đồng thời tăng biện pháp bảo vệ người dân trước nguy cơ khói mù lan rộng.

Trực thăng tham gia chữa cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Trực thăng tham gia chữa cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Indonesia đang huy động nhiều lực lượng và phương tiện để ứng phó khẩn cấp với tình trạng cháy rừng và cháy đất gia tăng tại Kalimantan, trong bối cảnh nhiều khu vực của Indonesia như Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan ghi nhận nhiều điểm cháy.

Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) Suharyanto cho biết chính phủ đang tăng cường các hoạt động điều chỉnh thời tiết, bổ sung máy bay, nhân lực và thiết bị chữa cháy nhằm nhanh chóng kiểm soát các đám cháy.

Theo ông Suharyanto, nhiều vụ cháy tại Kalimantan xảy ra trên các khu vực đất than bùn, khiến công tác dập lửa gặp khó khăn do đám cháy có thể tiếp tục âm ỉ dưới lòng đất ngay cả khi bề mặt đã được dập tắt. Việc làm ẩm lớp than bùn và xử lý triệt để các đám cháy ngầm được xem là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa cháy lan rộng.

Sau cuộc đánh giá kỹ thuật với Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) ngày 23/8, Indonesia đã nối lại hoạt động gieo mây nhân tạo tại các khu vực mục tiêu ở Kalimantan. BNPB đồng thời lập đội 30 máy bay trực thăng thả bom nước và tuần tra trên không.

Trên mặt đất, chính phủ bổ sung trang thiết bị chữa cháy và dự kiến trong thời gian sớm nhất phân bổ tới 100 xe bồn chở nước cho mỗi tỉnh để cung cấp nước cho các đội cứu hộ tại những địa bàn bị ảnh hưởng.

Lực lượng Vũ trang Indonesia (TNI) đã tăng cường gần 450 binh sỹ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm tới Tây Kalimantan; Bộ Lâm nghiệp cũng triển khai 1.000 kiểm lâm viên tham gia dập tắt các vụ cháy rừng và cháy đất ở 3 tỉnh thuộc Kalimantan. Ngày 23/8, có 22 tấn hàng hóa phục vụ hậu cần cho chữa cháy cũng được chuyển tới Kalimantan.

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cũng tạo điều kiện để máy bay đăng ký nước ngoài tham gia chữa cháy. Tổng cục Hàng không Dân dụng đã nhanh chóng xử lý 35 giấy phép đặc biệt, đồng thời phối hợp với AirNav Indonesia bảo đảm không phận và thông tin phục vụ các hoạt động chữa cháy trên không.

Cùng với các biện pháp ứng phó, Indonesia đang tăng cường xử lý trách nhiệm hình sự đối với các hành vi cố ý đốt rừng. Cảnh sát Quốc gia đã xác định 72 nghi phạm trong 89 vụ việc được điều tra tại 9 đơn vị cảnh sát khu vực.

Theo Thiếu tướng Mohammad Irhamni, nhiều vụ cháy xuất phát từ việc cố ý đốt thực bì để phát quang đất với chi phí thấp. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, không chỉ nhằm vào người trực tiếp gây cháy mà cả những đối tượng ra lệnh, tài trợ hoặc hưởng lợi từ hành vi đốt phá, kể cả các doanh nghiệp.

BNPB cho biết khói mù từ cháy rừng đã ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu người và có nguy cơ lan sang các nước láng giềng như Malaysia, Singapore. Thực tế khói mù đã gây hạn chế tầm nhìn tại một số khu vực như Banjarbaru, Palangka Raya và Pontianak của Indonesia. Cơ quan này đang phối hợp với Bộ Y tế và chính quyền địa phương tăng cường các trạm y tế, chú trọng bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục